T1 chưa kịp gắn kết đã phải chinh chiến
Vừa qua, T1 và Gen.G đã cống hiến một trận BO3 có thể nói là mãn nhãn với cả fan 2 đội và cộng đồng LMHT nói chung, bất chấp việc T1 đã bại trận. Bởi lẽ, đây là một trận đấu hội tụ đầy đủ từ yếu tố chuyên môn cho đến những màn tỏa sáng cá nhân. Tuy nhiên, có một sự thật mà sau đó các fan T1 đã bất ngờ nhận ra: Đây chỉ là trận đấu chính thức thứ 4 của đội hình HJFGK, hay còn gọi là đội hình chính được T1 công bố ở đầu mùa giải.

T1 đã cống hiến một trận đấu mãn nhãn.
Với việc T1 đã có những quyết định nhân sự gây tranh cãi giai đoạn LCK Cup 2025, khiến Gumayusi bị dự bị gần như suốt cả mùa giải đó, thì Gen.G cũng là đối thủ thuộc hàng top tier thứ 2 mà HJFGK có dịp đối mặt. Thực tế, Dplus KIA từ sau giai đoạn vòng bảng LCK Cup 2025 cũng dần tụt dốc và quay trở lại sự trồi sụt quen thuộc, trong khi Gen.G thì ngày càng mạnh. Khi meta đảo đường mất đi, đội tuyển này thực tế rất có thể sẽ quay trở lại vị thế thống trị LCK.

Nhưng tính cả trận gặp Gen.G thì đây mới là trận chính thức thứ 4 đội hình này thi đấu cùng nhau.
Do đó, trận đấu với Gen.G, có một số tình huống các tuyển thủ T1 thi đấu chưa thực sự liền mạch cũng là chuyện dễ hiểu. Bản thân Gumayusi có thể nói là đã nỗ lực rất lớn. Anh đã có gần 3 tháng không thi đấu chính thức và có lẽ cũng chỉ mới quay trở lại scrim trong thời gian gần đây. Nhưng theo thống kê, thông số của Gumayusi đang là tốt nhất trong số các Xạ Thủ sau tuần thi đấu đầu tiên của LCK.

Fan cũng bất ngờ và nhận định đó là nguyên nhân khiến T1 hiện tại chưa có được 100% sự gắn kết.
Trách nhiệm thuộc về thượng tầng T1
Không cần phải nói, ai cũng hiểu vấn đề này thuộc về thượng tầng T1. Chính họ là những người lựa chọn sự thay thế, để rồi T1 kết thúc bằng top 6 LCK Cup 2025. Cũng chính họ là người đã khiến đội hình chính có quá ít thời gian thực chiến cùng nhau trong khi mùa giải 2025 T1 đã mất Zeus.

Những thông số rất ấn tượng của Gumayusi trong tuần đầu quay trở lại đội hình T1.
Cuối cùng, chính các tuyển thủ và khán giả phải chịu thiệt thòi trong khi phía BHL T1 lại tạo một áp lực vô hình rằng "Gumayusi có thể dự bị bất kỳ lúc nào". Đây là điều hoàn toàn không cần thiết, nhất là trong bối cảnh mùa giải mới có quá nhiều thay đổi và đội nào cũng sẵn sàng đánh bại T1 nếu có cơ hội.