G2 hé lộ mẹo cho các đội đang muốn vào Tứ Kết CKTG 2018: Đừng mang Brand ra chơi vị trí… Xạ Thủ

Brand "Xạ Thủ" đã gây được bất ngờ tại CKTG năm nay, nhưng rõ ràng đây không phải một quân bài thích hợp cho các đội đang muốn đi sâu vào các vòng trong.

Không nhiều người chơi đường dưới nào ở CKTG 2018 đặc biệt nổi tiếng vì đã chơi một tướng Pháp Sư trong vai trò ADC truyền thống. Nếu có thì chắc chỉ có Peter "Hjarnan" Freyschuss, người khiến các cặp đôi đường dưới đối phương phải hết sức dè chừng với quân bài Heimerdinger. Đây luôn là mục tiêu bị cấm phổ biến của bất cứ team nào phải đối đầu với G2 Esports, bao gồm cả những đội đẳng cấp cao như Flash Wolves hay Afreeca Freecs.

G2 hé lộ mẹo cho các đội đang muốn vào Tứ Kết CKTG 2018: Đừng mang Brand ra chơi vị trí… Xạ Thủ - Ảnh 1.

Trong ngày thi đấu hôm qua (15/10), có vẻ như Hjarnan đã "phát ốm" khi mà các đội khác liên tục cấm đi Heimerdinger của mình. Do đó, anh ta quyết định mang một Pháp Sư khác lên sân khấu đường dưới tại CKTG – Brand. Nó chắc chắn là không mang lại kết quả như anh ta đã dự tính. Khỏi phải nói, Brand chắc chắn không thể gia nhập vào meta đường dưới, ít nhất trong thời điểm hiện tại, trừ khi các đội có thể tìm ra một cách khác để sử dụng vị tướng này.

Chỉ số KDA cuối cùng của anh ta không thực sự phản ánh được sự tác động cực ít của anh ta tới toàn bộ trò chơi. Rõ ràng 5/5/7 không phải một con số quá tệ khi mà như vậy đồng nghĩa với việc anh ta góp mặt ít nhất 12 lần trong tổng số 18 mạng mà G2 có được. Mặc dù vậy, có ba vấn đề lớn với sự lựa chọn Brand ở vị trí Xạ Thủ của G2.

Bằng việc chơi Brand với tư cách Xạ Thủ, G2 có thể dọn các đợt lính cực kì nhanh nhưng họ lại không thể gây nhiều sát thương lên trụ như với một Xạ Thủ đích thực. Chỉ Heimerdinger và Ziggs mới là những Pháp Sư cá biệt có khả năng phá trụ nhanh. G2 lẽ ra đã có thể khắc phục nhược điểm thiếu sát thương vật lý bằng cách chọn Kindred hoặc Graves đi rừng, hay thậm chí là Urgot đường giữa – nhưng họ đã không làm vậy.

G2 hé lộ mẹo cho các đội đang muốn vào Tứ Kết CKTG 2018: Đừng mang Brand ra chơi vị trí… Xạ Thủ - Ảnh 2.

Điểm yếu thứ hai là sự thiếu hụt lượng sát thương ổn định được gây ra trong khoảng thời gian dài (DPS), đó là điều mà các Xạ Thủ theo hướng tốc độ tấn công mang lại. Có một số cách để tạo nên sự khác biệt nếu một đội như G2 muốn mang một Pháp Sư xuống đường dưới hay một Xạ Thủ burst-damage (dồn sát thương), chẳng hạn như Malzahar hay Cassiopeia, nhưng G2 cũng không có thứ gì giống như thế. Với việc hoàn toàn không có sát thương tuyến sau, G2 không thể nào vượt qua được hàng tiền tuyến của Flash Wolves. Chính bởi điều này, mặc dù dẫn trước một lượng Vàng lớn, G2 vẫn buộc phải rút lui trong phần lớn các pha giao tranh. Họ có Irelia, có thể đã đủ tốt, những Flash Wolves lại có quá nhiều kĩ năng khống chế trên diện rộng đủ để khiến cho cô ta không thể lại gần. Cô ta thậm chí không thể vượt qua được Sion trong hầu hết các pha giao tranh.

Và cuối cùng, đội hình còn lại của G2 cũng hoàn hoàn không ăn nhập gì với sự lựa chọn Brand. Chỉ với một Irelia có STVL, Flash Wolves có thể khắc chế Brand một cách dễ dàng. Sion có Mũ Thích Nghi trong khi Sivir có cả Chùy Gai Malmortius lẫn Đao Thủy Ngân – rõ ràng Brand không quá xanh để có thể vượt qua tất cả sự kháng cự đó.

Brand "Xạ Thủ" có hiệu quả không? Vâng, có thể, đặc biệt là với một buff đáng chú ý gần đây của Mặt Nạ Đọa Đày Liandry. Nhưng để làm cho sự lựa chọn này đáng giá, các hành tinh cần phải thẳng hàng. Nói cách khác nghĩa là team của bạn cần phải bù đắp cho một thực tế là bạn đang thay thế cho một Xạ Thủ với DPS duy trì, khả năng vây trụ,… Có quá nhiều điều phải đánh đổi để cho một sự lựa chọn không hợp meta, đây không phải điều mà các đội tuyển chuyên nghiệp nên thực hiện trong thời điểm hết sức nhạy cảm như hiện tại.