LCK cần cẩn thận, T1 đang có dấu hiệu trở lại

Quả thực tuần thi đấu thứ 5 của Regular Seasons 2025 đang đánh dấu sự hồi phục của T1.
T1 đang có dấu hiệu hồi sinh với thành tích tốt nhất từ đầu mùa Regular Seasons 2025

Sau kỳ LCK Cup 2025 không thể nói là thành công, T1 đã bước vào Regular Seasons 2025 với nhiều kỳ vọng. Thế nhưng, những chính sách nhân sự sai lầm vẫn tiếp diễn và biến nhà đương kim vô địch CKTG 2024 trở thành một tập thể bất ổn. Họ có thể thua cả OKSavingsBank BRION hay BNK FearX ngay sau khi vừa thắng Dplus KIA. Nhưng ở hiện tại, T1 đã có thành tích tốt nhất kể từ đầu Regular Seasons 2025: Lần đầu tiên ở mùa giải này, T1 có 2 chiến thắng liên tiếp.

LCK cần cẩn thận, T1 đang có dấu hiệu trở lại- Ảnh 1.

T1 có trận thắng thứ 2 liên tiếp - lần đầu tiên họ đạt được thành tích này ở Regular Seasons 2025 tính đến hiện tại.

Tất nhiên, trong cả 2 trận đấu, đối thủ của T1 đều không thực sự mạnh. Một là DN Freecs đang xếp cuối bảng với chuỗi trận toàn thua. Kế đến là một KT Rolster còn bất ổn hơn chính T1. Nhưng điều quan trọng: T1 có vẻ như đang dần tìm ra công thức để đội tuyển này vận hành tốt hơn.

Vẫn là Doran, nhưng khi anh được Oner hỗ trợ tận tình, tuyển thủ này có thể yên tâm và thi đấu tốt vai trò của mình. Kế đến, Faker không bị dồn ép quá nhiều thì anh có thể chơi tốt cả tướng make play hay tướng sát thương cần "farm". Quan trọng hơn, trong cả 2 trận, Oner đều thể hiện phong độ cao. Trong khi đó, Gumayusi có lẽ đã vượt qua được áp lực tâm lý từ việc dự bị giúp "giải phóng" Keria khỏi vai trò Hỗ Trợ bảo vệ AD mà quay lại với lối chơi roam gank khắp bản đồ.

LCK cần cẩn thận, T1 đang có dấu hiệu trở lại- Ảnh 2.

Có vẻ sóng gió đã qua với T1.

Quan trọng hơn, các tuyển thủ T1 đã phần nào cho thấy khả năng phối hợp nhuần nhuyễn trở lại. Trong cả hai trận đấu, dù vẫn có những lúc họ chệch choạc, nhưng so với trận thua FOX hay trận thua BRO, đây là những tín hiệu tích cực.

Nhưng có lẽ T1 nên nhìn mục tiêu khả thi hơn - suất dự CKTG

Nếu so với CKTG, MSI 2025 rõ ràng đang là hơi quá sức T1. Họ có dấu hiệu hồi sinh, nhưng cả HLE lẫn Gen.G vẫn đang băng băng về đích. Và có lẽ, chỉ có những sự bất ngờ, hoặc chính các tuyển thủ của hai đội này "vấp cỏ", thì may ra cơ hội mới đến tay T1.

Thay vào đó, có lẽ Faker và các đồng đội nên nhìn đến vị trí dự CKTG 2025 cũng như danh hiệu lớn nhất LCK vào cuối mùa. Đây là những mục tiêu khả thi hơn, trong bối cảnh T1 đã xuất phát sau 2 "ông lớn" kia quá lâu.