Liên Minh Huyền Thoại bị đánh cắp mã nguồn, đòi tiền chuộc 10 triệu USD

Hacker đánh cắp mã nguồn của tựa game Liên Minh Huyền Thoại và yêu cầu 10 triệu USD tiền chuộc, nhưng Riot Games đã thẳng thừng từ chối.

Ngày 24/01, Riot Games bất ngờ thông báo máy chủ Liên Minh Huyền Thoại và Đấu Trường Chân Lý bị đánh cắp mã nguồn. Các tin tặc đã thực hiện theo phương thức phi kỹ thuật (social engineering) với mục đích tống tiền nhà phát triển của tựa game MOBA hàng đầu thế giới này.

Hacker đánh cắp mã nguồn LMHT và tống tiền Riot Games

Nhóm tim tặc đã gửi một số tài liệu chứng minh việc mã nguồn đã bị đánh cắp, đồng thời yêu cầu tiền chuộc lên đến 10 triệu USD trong vòng 12 tiếng đồng hồ, nhưng Riot Games đã từ chối thẳng thừng: "Không có gì để nói. Chúng tôi sẽ không trả tiền.

Mặc dù cuộc tấn công này đã làm gián đoạn công việc của chúng tôi và có thể gây ra sự cố trong tương lai, nhưng điều quan trọng nhất là chúng tôi vẫn tự tin rằng không có dữ liệu người chơi hoặc thông tin cá nhân nào của người chơi bị xâm phạm".

Người dùng hiện chưa bị tác động gì từ vụ hack. Theo hãng game, cuộc tấn công không làm rò rỉ thông tin của người dùng hay dữ liệu chơi game. Tuy nhiên, hãng cũng thừa nhận việc lộ mã nguồn có thể dẫn đến các mánh khóe gian lận mới và có thể khiến một số bản cập nhật bị gián đoạn. Ngoài ra, mã nguồn bị đánh cắp có chứa một số tính năng hãng đang thử nghiệm.