Liên Minh Huyền Thoại vs VALORANT: Tựa game nào của Riot Games là tốt nhất?

Riot Games đã phát hành nhiều tựa game kể từ trò chơi đầu tiên của họ, League of Legends, vào năm 2009. Tựa game thứ hai, VALORANT, ngày càng trở nên phổ biến kể từ khi ra mắt và vẫn đang tiếp tục phát triển. Nhưng khi đặt VALORANT lên bàn cân với League

Chúng tôi đã so sánh cả hai trò chơi dựa trên lối chơi, nhân vật, độ phổ biến và bối cảnh thể thao điện tử để xác định trò chơi nào vượt trội hơn. Nếu bạn đang tìm kiếm một tựa game mới để khám phá, chúng tôi sẽ giúp bạn quyết định xem trò chơi nào phù hợp nhất với bạn qua bài so sánh toàn diện giữa League of Legends và VALORANT dưới đây.

(Theo Esportsinsider)

League of Legends

League of Legends là một tựa game MOBA (đấu trường chiến đấu trực tuyến nhiều người chơi) cực kỳ phổ biến. Ý tưởng cơ bản là bạn lập một đội gồm năm người bằng cách chọn một vị tướng cùng với bốn người chơi khác. Sau đó, bạn đối đầu với một đội địch, sử dụng các kỹ năng và đòn tấn công để phá hủy các mục tiêu và cuối cùng là phá hủy căn cứ đối phương, được gọi là Nexus.

Liên Minh Huyền Thoại vs VALORANT: Tựa game nào của Riot Games là tốt nhất?

Kể từ khi ra mắt vào năm 2009, League of Legends đã trở thành một tựa game chủ lực cho hàng triệu game thủ trên toàn thế giới. Đây là trò chơi đầu tiên của Riot Games và là tựa game duy nhất của họ trong gần một thập kỷ.

VALORANT

VALORANT là tựa game lớn tiếp theo trong danh mục của Riot Games, được phát hành vào năm 2020. Đây là một game FPS (bắn súng góc nhìn thứ nhất). Bạn cần lập một đội gồm năm người bằng cách chọn một đặc vụ. Sau đó, bạn tham gia trận đấu, bắt đầu ở phe A, nơi bạn phải bảo vệ các điểm nhất định và ngăn đội địch đặt spike (quả bom), hoặc phe B, nơi bạn cố gắng tiếp cận các điểm mục tiêu và đặt spike. Hai bên sẽ đổi phe vào giữa trận, và mỗi trận đấu bao gồm nhiều vòng.

Liên Minh Huyền Thoại vs VALORANT: Tựa game nào của Riot Games là tốt nhất?

Lối chơi

Về lối chơi, League of Legends và VALORANT là hai trò chơi hoàn toàn khác biệt.

League of Legends có nhịp độ chậm hơn, với mỗi trận đấu kéo dài từ 20 phút đến một giờ. Bạn bắt đầu chậm rãi, tích lũy vàng để mua vật phẩm và nâng cấp kỹ năng, đòi hỏi sự kiên nhẫn. Khi trò chơi tiến triển, bạn dần trở nên mạnh mẽ hơn, cũng như đội địch, dẫn đến các cuộc giao tranh đội, lối chơi và chiếm mục tiêu có nhịp độ nhanh hơn.

Mỗi trận đấu sẽ xóa sạch mọi thứ và bạn bắt đầu lại từ 0 vàng và cấp độ 1. Tuy nhiên, có một hệ thống xếp hạng để theo dõi tiến trình của bạn. Hạng thấp nhất là Sắt, và khi chơi các trận xếp hạng, bạn sẽ nhận được LP (Điểm Liên Minh) để tăng dần thứ hạng của mình.

Trong khi đó, VALORANT có nhịp độ nhanh hơn nhiều, mặc dù thời lượng trận đấu tương tự, khoảng 20 đến 40 phút, nhưng mỗi trận gồm các vòng ngắn hơn. Một vòng kéo dài từ một đến hai phút, trong đó bạn cố gắng bảo vệ một điểm hoặc đặt bom.

Trong mỗi vòng, bạn thu thập tín dụng để mua vũ khí tốt hơn cho vòng tiếp theo. Mỗi đặc vụ có một loạt kỹ năng khác nhau để sử dụng cùng với súng, nhằm đạt được mục tiêu.

Tương tự, mỗi trận đấu trong VALORANT cũng xóa sạch mọi thứ và bạn bắt đầu lại với một khẩu súng lục. Tuy nhiên, hệ thống xếp hạng của VALORANT tương tự như League of Legends, cho phép bạn tăng hoặc giảm RR (Điểm Xếp Hạng) trong mỗi trận và leo hạng.

Việc bạn thích tựa game nào khi so sánh VALORANT và League of Legends sẽ phụ thuộc vào việc bạn muốn chơi MOBA hay FPS và liệu bạn có muốn một trò chơi có nhịp độ nhanh hay không.

Điểm lối chơi của League of Legends: 8/10Điểm lối chơi của VALORANT: 8/10

Nhân vật & Kỹ năng

Khi so sánh League of Legends và VALORANT về nhân vật và kỹ năng, League of Legends rõ ràng là người chiến thắng.

League of Legends có hơn 170 vị tướng độc đáo để bạn lựa chọn, mỗi vị tướng sở hữu bộ kỹ năng riêng biệt. Trong League of Legends, mỗi tướng có ba kỹ năng cơ bản, một kỹ năng tối thượng và một kỹ năng bị động. Điều này đảm bảo rằng mỗi vị tướng mang lại cảm giác khác biệt, giúp trò chơi luôn mới mẻ ngay cả với những người chơi lâu năm.

Liên Minh Huyền Thoại vs VALORANT: Tựa game nào của Riot Games là tốt nhất?

Trong khi đó, VALORANT hiện chỉ có 28 đặc vụ tại thời điểm viết bài. Mặc dù trò chơi liên tục bổ sung thêm đặc vụ mới, League of Legends đã có lợi thế hơn 10 năm để phát triển.

Giống như trong League of Legends, mỗi đặc vụ trong VALORANT có bộ ba kỹ năng: cơ bản, đặc trưng và tối thượng, giúp mỗi đặc vụ mang cảm giác khác biệt.

Điểm nhân vật & kỹ năng của League of Legends: 10Điểm nhân vật & kỹ năng của VALORANT: 4

Độ phổ biến

League of Legends có khoảng 117 triệu người chơi hoạt động hàng tháng, nhưng Riot Games không công bố số liệu chính thức. Có khoảng 150 triệu người dùng đã đăng ký, và trò chơi đã giảm nhẹ độ phổ biến kể từ đại dịch, với đỉnh cao là khoảng 152 triệu người chơi hoạt động hàng tháng trong giai đoạn 2021-2022.

Liên Minh Huyền Thoại vs VALORANT: Tựa game nào của Riot Games là tốt nhất?

VALORANT ít phổ biến hơn đáng kể, với khoảng 25 triệu người chơi hoạt động hàng tháng. Số liệu chính thức cũng không được công bố. Đỉnh cao của số lượng người chơi đồng thời là sáu triệu.

Điểm độ phổ biến của League of Legends: 9Điểm độ phổ biến của VALORANT: 4

Bối cảnh thể thao điện tử

Với hơn 15 năm để khẳng định vị thế, không ngạc nhiên khi League of Legends có một bối cảnh thể thao điện tử phát triển hơn nhiều. Điều này bao gồm các câu chuyện chi tiết về các tổ chức và người chơi, cùng với lượng người xem cao hơn nhiều so với VALORANT. Tuy nhiên, nếu bạn chưa từng xem thể thao điện tử chuyên nghiệp của League of Legends, có thể sẽ cảm thấy khá phức tạp và khó tiếp cận do sự phức tạp của cảnh quan này.

Tuy nhiên, vì VALORANT mới hơn, bối cảnh thể thao điện tử của nó đang phát triển với tốc độ nhanh hơn, với lượng người xem tăng từ giải đấu này sang giải đấu khác. Dù mới chỉ tồn tại vài năm, các tổ chức đã bắt đầu khẳng định vị thế của mình.

Điểm bối cảnh thể thao điện tử của League of Legends: 8Điểm bối cảnh thể thao điện tử của VALORANT: 6

Kết luận

Hạng mục League of Legends VALORANT
Lối chơi 8 8
Nhân vật & kỹ năng 10 4
Độ phổ biến 9 4
Bối cảnh thể thao điện tử 8 6
Tổng điểm 35 22

Tổng thể, dựa trên các tiêu chí so sánh giữa VALORANT và League of Legends, League of Legends chiến thắng trong cuộc đối đầu giữa các tựa game của Riot Games. Điều này là nhờ vào việc trò chơi đã trở nên vững chắc trong suốt 15 năm qua, cho phép bổ sung một loạt các vị tướng đa dạng, lượng người chơi lớn hơn và một bối cảnh thể thao điện tử phát triển hơn.

VALORANT vẫn là một tựa game cực kỳ phổ biến với lượng người chơi ngày càng tăng và lối chơi tuyệt vời, đặc biệt dành cho những ai yêu thích các tựa game có nhịp độ nhanh. Mặc dù bối cảnh thể thao điện tử của VALORANT chưa lớn bằng League of Legends, nhưng nó đang phát triển nhanh chóng và có thể bắt kịp trong vài năm tới.