Thane là tướng trợ thủ quen thuộc và xuất hiện từ những trận đấu thường cho đến sân chơi Esports lớn của Liên Quân như Đấu Trường Danh Vọng hay thậm chí các giải quốc tế. Nổi tiếng với khả năng chống chịu tốt, khống chế mạnh và khả năng gây sát thương chuẩn đáng nể, Thane là một trợ thủ "kiểu mẫu" cho bất cứ ai muốn làm quen với vị trí trợ thủ.
Mới đây, thông tin về việc làm lại (rework) vị tướng này đã xuất hiện và đây cũng là điều khá dễ hiểu tri Thane đã khá cũ kỹ khi là tướng trợ thủ thuộc dạng đầu tiên của game. Vậy Thane mới sẽ như thế nào?

Ngoại hình mới của Thane sau khi làm lại: Vẫn sử dụng gươm và khiên nhưng bộ giáp không còn vàng óng ánh như trước
Chi tiết bộ kỹ năng sau khi Thane làm lại:
Nội tại: Quyền Năng Ma Thuật
Khi máu của Thane dưới 30%, tướng này được nhận 40% giảm sát thương phải chịu trong 6 giây. Hiệu ứng này có thể kích hoạt tối đa một lần mỗi 90 giây.
Sau khi sử dụng Xung Phong(C1) và Gươm Thần(C2), Thane sẽ nhận được các đòn đánh cường hóa khác nhau. Đòn đánh cường hóa có thể tích trữ trong 5 giây, tối đa 2 lần.
Chiêu 1: Xung Phong
Hồi chiêu: 10/9.6/9.2/8.8/8.4/8 giây
Thane lao về phía trước và đẩy lùi kẻ địch trên đường đi. Khi kết thúc, còn hất tung kẻ địch tiếp trong 0.5 giây. Cả lần lao lẫn hất tung đều gây 125/150/175/200/225/250(+50% công vật lý) sát thương vật lý.
Sau khi tung chiêu, Thane nhận được đòn chém dọc cường hóa, có thể gây 125/150/175/200/225/250(+165% công vật lý) sát thương vật lý. Đòn chém dọc này chắc chắn chí mạng, với sát thương chí mạng cơ bản là 150%.

Thane cũ
Chiêu 2: Gươm Thần
Hồi chiêu: 8/7.7/7.4/7.1/6.8/6.5 giây
Thane gầm thét, làm giảm (15/18/21/24/27/30)% tốc chạy của kẻ địch trong phạm vi trong 2 giây và gây 250/275/300/325/350/375(+50% công vật lý) sát thương phép. Ngoài ra, kẻ địch trúng chiêu sẽ bị giảm 30% sát thương gây ra trong 3.5 giây.
Sau khi tung chiêu, Thane được tăng tốc chạy giảm dần (25/30/35/40/45/50)% trong 2 giây đồng thời nhận được đòn chém ngang cường hóa.
Đòn chém ngang cường hóa gây 40/70/100/130/160(+100% công vật lý) sát thương vật lý theo hình vòng cung trước mặt đồng thời giúp Thane hồi 100/140/180/220/260/300(+6% máu tối đa) máu (hồi máu chỉ còn 50% với mục tiêu không phải tướng). Máu Thane càng ít sẽ được hồi càng nhiều, tối đa có thể hồi thêm 50%.
Chiêu 3: Excalibur
Hồi chiêu: 50/45/40 giây
Thane tụ lực trong thoáng chốc rồi chém ra kiếm khí bán nguyệt khổng lồ gây 700/1050/1400(+200% công vật lý) sát thương vật lý lên kẻ địch trong phạm vi đồng thời hồi lại lượng máu bằng 20% sát thương gây ra.
Nếu kẻ địch trúng phải kiếm khí ở cự ly gần, chúng sẽ nhận thêm 50% sát thương và bị làm choáng trong 0.75 giây.
Thane càng thấp máu, sát thương chiêu này càng cao, tối đa có thể tăng thêm 50% sát thương.
Trong thời gian tung chiêu, Thane nhận hiệu ứng: Không thể bị hạ gục, máu tối thiểu còn lại là 1.
Về tổng quan, Thane được tăng cường khả năng gây sát thương và độ cơ động với các đòn đánh cường hóa giúp khắc phục nhược điểm trước đây. Ngoài ra, khả năng hồi phục của vị tướng này sẽ có từ cả đòn đánh nội tại C2, gây sát thương C3 và cả nội tại.
Tuy nhiên, sát thương chuẩn từ chiêu cuối Excalibur dù tăng sát thương theo lượng máu đã mất sẽ bị chuyển thành sát thương vật lý. Do đó, Thane mới có khả năng trụ đường tốt hơn, gây sát thương và hồi phục tốt hơn nhưng cũng giảm bớt khả năng kết liễu và cần người chơi tính toán hơn chứ không chỉ là một "bao cát" dồi dào máu.