LMHT: Faker thường quên mọi chuyện xảy ra trong một tháng nhưng vẫn nhớ pha solokill Ambition ngày debut

Nội dung bài viết là cuộc phỏng vấn với SKT T1 sau khi Faker cùng đồng đội giành chiến thắng trước MVP với tỷ số 2-0.

Như bạn đọc đã biết, vào ngày hôm qua 22/3, SKT T1 đã đánh bại MVP với tỷ số 2-0 để nới rộng cửa top 5 cho chính mình. Với chiến thắng này, SKT T1 hiện đang ở vị trí thứ 6, chỉ cách đội đứng trên là ROX Tigers một trận thắng. Cả 2 ván đấu đều diễn ra gần như theo một kịch bản với phần áp đảo nghiêng về SKT T1 từ đầu đến cuối. Chỉ có ván đấu thứ 2, cặp đôi đường dưới là Bang và Effort có khởi đầu không tốt nhưng nhờ nỗ lực của Thal cùng cả tập thể SKT T1, họ đã lấy lại lợi thế và giành chiến thắng.

LMHT: Faker thường quên mọi chuyện xảy ra trong một tháng nhưng vẫn nhớ pha solokill Ambition ngày debut

Hiện tại, SKT T1 còn một trận đấu với Kongdoo Monster. Không chắc liệu SKT T1 có được tham gia playoffs hay không bởi họ còn phụ thuộc vào kết quả trận đấu giữa KSV - Kingzone và ROX - JinAir. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn SKT T1 sau trận đấu.

Trận đấu hôm nay rất quan trọng, các bạn cảm thấy thế nào?

Bang: Hiện tại chúng tôi chỉ còn 1 trận đấu nữa. Chúng tôi không thể tự mình quyết định xem có thể vào playoffs hay không, mọi thứ đều phụ thuộc vào kết quả của các đội khác. Tuy nhiên, nếu chúng tôi giành chiến thắng trong những trận đấu gần đây thì sẽ có cơ hội tốt hơn, vì vậy cả đội đã cố gắng hết sức. Tôi nghĩ rằng hôm nay chúng tôi đã thắng rất dễ dàng.

Bang gần đây được đánh giá là đang có phong độ tốt. Bạn nghĩ sao?

Bang: Tôi nghĩ rằng tôi chỉ làm những điều mình cần làm mà thôi.

LMHT: Faker thường quên mọi chuyện xảy ra trong một tháng nhưng vẫn nhớ pha solokill Ambition ngày debut

Một số người nói rằng bạn chơi bị động hơn để duy trì chỉ số KDA cao?

Bang: Trong một số giao tranh dường như chúng tôi đã thua ngay cả khi mình có mặt ở đó, tôi không thể vào gần mà chỉ có thể chạy trốn. Nếu không, tôi luôn cố gắng để gây thêm sát thương.

Bạn nghĩ sao về Bang hả Faker?

Faker: Có vẻ như cậu ấy đang cố gắng giữ KDA, nhưng tôi nghĩ cậu ấy sống sót lâu hơn vì tôi thường xuyên bị hạ gục. Đó có thể là lý do khiến Bang sống sót vì tôi đã đối phó với các vị trí quan trọng của đối phương rồi.

Trong ván 1 có rất nhiều khoảnh khắc Blank gặp nguy hiểm đấy.

Blank: Vâng, tôi nghĩ là mình khá may mắn. Tôi đã suy nghĩ trước khi nhảy vào nhưng đối phương mạnh hơn tôi tưởng. Kết quả vẫn tốt vì tôi không bị hạ gục.

Có rất nhiều người phàn nàn về Blank. Họ nói rằng chưa bao giờ thấy Zac biến về?

Blank: Zac là vị tướng khó bị hạ gục. Tôi nghĩ vậy vì Zac có rất nhiều kỹ năng thoát đi.

Hôm nay là ngày kỷ niệm 5 năm debut của Faker. Bạn muốn nói gì với người hâm mộ?

Faker: Gần đây, tôi nhận ra rằng rất nhiều fan giành cho chúng tôi tiếng reo hò và cổ vũ, vì vậy tôi nghĩ rằng tốt nhất là mình nên cảm ơn mọi người. Xin cảm ơn.

Nếu có một trận đấu hay một khoảnh khắc bạn nhớ về sự nghiệp đã kéo dài 5 năm của mình, nó là gì?

Faker: Tôi có trí nhớ kém, vì vậy tôi thường xuyên quên tất cả mọi thứ trong vòng 1 tháng. Nhưng tôi vẫn còn nhớ y nguyên khoảnh khắc solo kill Ambition.

LMHT: Faker thường quên mọi chuyện xảy ra trong một tháng nhưng vẫn nhớ pha solokill Ambition ngày debut

SKT T1 đã có một khoảng thời gian khó khăn trong mùa giải này. Bạn nghĩ vấn đề lớn nhất là gì?

Faker: Tôi nghĩ vấn đề nằm ở tất cả mọi người trong đội. Mỗi chúng tôi nên tập luyện nhiều hơn để thi đấu tốt hơn. Bởi ngay cả khi một người đang trượt dốc phong độ, những người khác có thể san sẻ bớt cho người đó.

Nhiều người thấy bạn bị hạ gục khi biến về. Đã ai góp ý điều gì cho bạn chưa?

Faker: Tôi biết rõ về những sai lầm của mình vì vậy tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Khi tôi biến về, tôi thường cố gắng thu hút sự chú ý của đối phương bằng cách biện về ở vị trí dễ thấy, nhưng kết quả lại không tốt. Vì có nhiều kết quả xấu nên tôi nghĩ mọi người cho rằng tôi không chú ý đến địa điểm đứng biến về.

Trông Effort có vẻ lo lắng?

Effort: Xin chào, tôi là Effort.

Bạn là người trẻ nhất trong đội. Có khó khăn gì không?

Effort: Tôi nghĩ rằng là thành viên trẻ nhất rất tốt. Những người khác thực sự rất tốt với tôi.

Ai là người thân nhất của bạn?

Effort: Tất cả mọi người đều rất thân thiết.

Bạn đang thi đấu trong giai đoạn rất quan trọng của SKT T1. Có áp lực nào không?

Effort: Khi tôi thi đấu, tôi luôn cố gắng hết mình để giành chiến thắng. Nhưng khi chúng tôi có kết quả không tốt, tôi nghĩ có lẽ tôi chính là lý do. Tuy nhiên, không hề có áp lực khi đang thi đấu.

Vậy có áp lực gì khi trở thành thành viên của SKT T1 không?

Effort: Tôi muốn tiếp tục làm tuyển thủ chuyên nghiệp, tôi cần phải mang lại hiệu suất tốt cho đội. Tôi chỉ nghĩ rằng mình cần phải thi đấu tốt hơn nữa.

Bạn hãy nói gì với người hâm mộ đi.

Effort: Vẫn còn một trận trong mùa giải này, và tôi vẫn còn nhiều cơ hội. Tôi sẽ cố gắng hết sức để chứng tỏ mình sẽ còn là tuyển thủ chuyên nghiệp lâu hơn nữa.

LMHT: Faker thường quên mọi chuyện xảy ra trong một tháng nhưng vẫn nhớ pha solokill Ambition ngày debut

Blank đã chơi rất hổ báo trong ngày hôm nay. Bạn nghĩ sao?

Blank: Tôi nghĩ rằng đó là vì mình đã luyện tập rất chăm chỉ và đã có những tiến bộ gần đây.

Nhiều người so sánh bạn với Blossom. Bạn nghĩ sao về cậu ấy?

Blank: Khi xem cậu ấy chơi, thậm chí tôi đã bị bất ngờ hết lần này tới lần khác. Đây có thể là một lợi thế và cũng có thể là một điểm yếu. Tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ trở thành một tuyển thủ xuất sắc nếu kiềm chế lại một chút.

LMHT: Faker thường quên mọi chuyện xảy ra trong một tháng nhưng vẫn nhớ pha solokill Ambition ngày debut

Thal chơi rất tốt trong ngày hôm nay và đạt MVP. Bạn cảm thấy thế nào?

Thal: Đó là MVP đầu tiên và tôi cảm thấy rất tốt.

SKT T1 đang có một khoảng thời gian khó khăn trong mùa giải này và bạn cũng vậy khi debut. Cảm giác là thành viên của SKT T1 thế nào?

Thal: Ban đầu, tôi cảm thấy lo lắng vì không giúp ích gì được cho các thành viên khác. Bây giờ, tôi sát sao hơn, lắng nghe góp ý từ các đồng đội và HLV, thậm chí là lời xúc phạm của một số người hâm mộ., Tôi sẽ cố gắng hết sức để trở thành một người đi đường trên xuất sắc, để có thể tự hào sánh vai cùng những tên tuổi khác.

LMHT: Faker thường quên mọi chuyện xảy ra trong một tháng nhưng vẫn nhớ pha solokill Ambition ngày debut

Hãy gửi lời tới người hâm mộ trước khi tạm biệt đi.

Faker: Chúng tôi không chắc chắn có thể tham gia Playoffs hay không. Cho dù có vào Playoffs hay không, chúng tôi sẽ làm hết sức mình. Cảm ơn người hâm mộ đã chịu đựng những màn trình diễn tồi tệ của chúng tôi và đã luôn cổ vũ chúng tôi.