LMHT: Game thủ cho rằng Sát thủ hiện tại thật nhàm chán vì lối chơi quá an toàn, mất chất 'all-in'

Được coi là một trong những chất tướng nguy hiểm bậc nhất LMHT, giờ đây sát thủ lại chẳng khác gì các tướng khác vì độ an toàn quá cao.

Meta LMHT hiện tại đang khá ưu ái cho những vị tướng có khả năng đi đường mạnh mẽ, đẩy đường nhanh, giao tranh tổng mạnh như Akali, Aatrox, Irelia, Renekton,… nên những tướng Sát thủ dần dần ít xuất hiện hơn hẳn.

Trở lại nhiều mùa giải trước, khi sát thủ vẫn đang là một thế lực với lượng sát thương khổng lồ, đủ sức làm cho bất cứ đối thủ nào cũng phải e ngại dù là cứng cáp như tướng chống chịu đi chăng nữa. Thế nhưng đi kèm với sức mạnh vượt trội đó, rủi ro đi kèm với sát thủ ngày đó cũng cao ngất ngưởng. Điển hình là Talon cũ – vị tướng với bộ kỹ năng đậm chất sát thủ, gần như đã chọn mục tiêu là mình hoặc đối thủ sẽ phải nằm xuống vì không có kỹ năng rút lui như Zed hay Fizz,…

LMHT: Game thủ cho rằng Sát thủ hiện tại thật nhàm chán vì lối chơi quá an toàn, mất chất all-in - Ảnh 2.

Quay lại hiện tại, khi các tướng sát thủ có thể xuất hiện ở meta hiện tại phần lớn đều có kỹ năng bảo hộ bản thân như Biến Ảnh của LeBlanc, Ám Sát của Katarina, Phân Thân Bóng Tối của Zed, Sát Chiêu Hoàn Hảo của Akali, Dòng Nước Ma Quái của Pyke, Con Đường Thích Khách của Talon,…

LMHT: Game thủ cho rằng Sát thủ hiện tại thật nhàm chán vì lối chơi quá an toàn, mất chất all-in - Ảnh 3.

Ngược lại, các sát thủ không có kỹ năng rút lui thì lại được Riot Games cho khả năng hồi phục cực mạnh như Pyke (có cả kỹ năng di chuyển lẫn hồi phục), Rengar, Evelynn,…

Điều này làm cho nhiều người chơi sát thủ rất khó chịu, họ cho rằng bản chất sát thủ không phải như vậy, sát thủ phải có rủi ro cao + phần thưởng lớn chứ không nên có các "phương án B" như hiện tại. Vậy nên họ rất mong Riot Games sẽ lắng nghe ý kiến, sớm thay đổi lại các tướng sát thủ một lần nữa để đem lại cảm giác "hưng phấn" khi chơi sát thủ.