LMHT: Jungle mùa giải 2021 sẽ dễ chơi hơn so với hiện tại

Những thay đổi mới về vị trí Jungle sẽ giúp người chơi dễ đi hơn và tiếp cận những người chơi mới làm quen với vị trí này.

Để chuẩn bị cho mùa giải 2021 sắp tới, Riot Games đã đưa ra rất nhiều những chỉnh sửa ở giai đoạn tiền mùa giải. Trong đó có sự thay đổi nhỏ ở vị trí đi rừng, nó được đánh giá là dễ hơn so với hiện tại và giúp cho những người chơi mới có thể nhanh chóng làm quen được với vị trí này. Mục tiêu điều chỉnh rất rõ ràng: Tăng tính hiệu quả của đòn đánh và giảm sức mạnh của chiêu thức, điều này sẽ giúp những người mới chơi LMHT dọn rừng nhanh và dành thời gian tìm hiểu nhưng vấn đề khác.

Cụ thể, Riot đã điều chỉnh lượng máu của quái rừng và giảm lượng giáp và kháng phép của chúng. Với những thay đổi này, người chơi được khuyến khích lựa chọn nhiều chất tướng hơn thay vì chỉ lấy các vị tướng sử dụng nhiều sát thương chuẩn. Riot sẽ hiển thị một số cơ chế ẩn trực quan hơn giúp người chơi mới tìm hiểu phần rừng và giảm nhẹ nguy cơ bị các bãi quái hạ gục.

Máu quái rừng theo cấp sẽ thay đổi như sau:

- Bùa Đỏ và bùa Xanh: từ 2100 – 3675 thay đổi thành 1800 – 3150

- Cóc Thành Tinh: từ 2100 – 3450 thay đổi thành 1650 – 2640

- Sói Hắc Ám lớn: từ 1300 – 2275 thay đổi thành 1200 – 2220

- Sói Hắc Ám nhỏ: từ 450 – 788 thay đổi thành 480 – 888

- Chim Biến Dị lớn: từ 700 – 1225 thay đổi thành 800 – 1760

- Chim Biến Dị nhỏ: từ 400 – 680 thay đổi thành 425 – 723

- Người đá lớn: từ 1250 – 2188 thay đổi thành 1050 – 1785 (người đá tầm trung và nhỏ không đổi)

- Cua kì cục: từ 1200 – 2560 thay đổi thành 1000 – 2134 (+60% máu tối đa thành giáp ảo)