LMHT: Lần đầu tiên một tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp có con đường được đặt theo tên của mình

Quả là một tin vui cho anh cùng đội tuyển G2 Esports trước thềm CKTG sắp sửa diễn ra.

Người chơi hỗ trợ cho đội tuyển Liên Minh Huyền ThoạiG2 Esport Alfonso “Mithy” Aguirre Rodriguez sẽ tiếp bước thủ môn huyền thoại của Tây Ban Nha, Iker Casillas, khi có một con đường ở Tây Ban Nha được đặt theo tên của chính mình. Đây quả là tin vui với cộng đồng LMHT tại Tây Ban Nha cũng như trên toàn thế giới khi Mithy chỉ là 1 game thủ chuyên nghiệp nhưng có thể có 1 con đường được đặt theo tên của anh - sánh ngang với rất nhiều người nổi tiếng khác.

LMHT: Tuyển thủ có con đường được đặt theo tên của chính mình

Ngôi sao này đang sống trong hạnh phúc sau chiến thắng 3-0 trước đội tuyển Misfits trong trận chung kết LCS khu vực châu Âu mùa hè vừa qua , qua đó thiết lập một loạt các kỉ lục. G2 là đội tuyển Liên minh huyền thoại đầu tiên giành được 4 chức vô địch LCS khu vực châu Âu liên tiếp và cũng là đội đầu tiên giành chiến thắng trong trận chung kết của giải đấu mà không thua một ván nào. Ngoài ra tại CKTG mới bốc thăm cách đây gần 1 ngày, G2 Esports rơi vào bảng C với những đội tuyển tương đối mạnh là Samsung Galaxy từ HQ và RNG từ TQ, mong rằng với những gì G2 Esports đã thể hiện cũng như tinh thần đang lên của Mithy sẽ giúp anh có được phong độ tốt nhất tại CKTG.

LMHT: Tuyển thủ có con đường được đặt theo tên của chính mình

Mithy đã thông qua twitter để gửi yêu cầu được đặt tên mình cho một con đường tới tài khoản twitter chính thức của Las Palmas, thành phố thủ phủ bán đảo Gran Caria cũng là quê hương của anh ấy. Điều kiện được đặt ra là tweet của Mithy phải nhận 20.000 retweet. Trong khi đó thường là một nhiệm vụ không dễ cho hầu hết mọi người thì đối với Mithy, người sở hữu lượng người theo lên tới 94,7 nghìn lượt thì đây là nhiệm vụ không quá khó. Không nằm ngoài dự đoán, tweet của Mithy nhận tới 23 nghìn lượt retweet.

LMHT: Tuyển thủ có con đường được đặt theo tên của chính mình

Như vậy anh ấy sẽ có một con đường ở quê nhà của được đặt tên mình. Điều này sẽ là động lực trước khi Mithy và G2 thi đấu tại kỳ Chung kết thế giới 2017 ở Trung Quốc trong thời gian tới. Tuy nhiên, tham vọng của Mithy chưa dừng lại tại đó khi mục tiêu tiếp theo của Mithy là gặp Đức Giáo hoàng tại nhà thờ Sistine.

LMHT: Tuyển thủ có con đường được đặt theo tên của chính mình

Chúc Mithy hoàn thành mong muốn này trong thời gian sớm nhất

Tham gia hỏi đáp thảo luận, kéo rank LMHT tại: https://fb.com/groups/lmhdpage/