LMHT: TSM bị game thủ Hàn Quốc "đuổi thẳng cổ" không chào đón luyện tập trước CKTG tại đất nước mình

Cộng đồng fan LMHT Hàn Quốc hiện đang có những phản ứng tiêu cực với TSM: "TSM, các người không được chào đón ở đây."

Ngày 5/9, rất nhiều đội tuyển nước ngoài đang trên đường đến Hàn Quốc để boothcamp (tập huấn) trước thềm Chung kết thế giới 2017. Tuy vậy, cộng đồng fan hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại tại diễn đàn này đã để lại rất nhiều comment tiêu cực, và tất cả đều hướng về TSM.

Các comment tiêu biểu nhất có thể kể đến là: "Đừng có tới đây TSM, bọn này vẫn nhớ vụ các người làm rò rỉ các trận đấu tập rồi làm như mình vô tội vậy.", "TSM muốn chơi tốt hơn ở CKTG bằng cách tham gia boothcamp, nhưng họ đã gây ra một mớ hỗn loạn. Cầu cho họ đừng có tới đây, đằng nào cũng chả qua nổi vòng bảng đâu..."

Sự vụ này khởi nguồn từ năm ngoái, khi TSM bị nghi ngờ làm rò rỉ video các trận đấu tập với SKT. Cho dù sau đó sự thật được công bố là có hacker đã xâm nhập và phát tán những video này, các fan LMHT Hàn Quốc vẫn không ngừng đổ lỗi cho đội tuyển vì quá yếu kém trong vấn đề bảo mật thông tin.

Trận đấu tập giữa TSM và SKT bị rò rỉ ra ngoài ngày này năm ngoái

Bên cạnh đó, cựu HLV của TSM Weldon Green cũng gây tranh cãi với những phát ngôn về việc này, rằng "Người Hàn Quốc có tư tưởng theo chủ nghĩa dân tộc", và chiến thuật của người Hàn là "phá hoại các đội tuyển NA/EU với những đội tuyển hạng chót của Hàn Quốc trong quá trình boothcamp".

Cho đến CKTG 2016, mọi việc vẫn chưa thể chấm dứt khi TSM để thua SSG ở vòng bảng và họ thậm chí quên mất phải sang bắt tay đối phương khi trận đấu kết thúc. Cho dù sau đó TSM có ghé thăm phòng nghỉ của SSG sau trận đấu để bắt tay, các fan vẫn vô cùng tức giận. Ngày 6/9, đồng sáng lập của TSM Andy Dinh (Reginald) đăng tải trên twitter thông báo về chuyến đi của đội tới Hàn Quốc, đồng thời cũng xin lỗi SKT và các fan về sự cố của năm trước.

LMHT: TSM bị cộng đồng Hàn Quốc

Dịch: Fanpage League of Legends Vietnamese Translation