Một tuyển thủ của HLE bị cho là có màn thể hiện thất vọng nhất trước T1
Trận thư hùng của T1 - HLE có thể nói là trận đấu được chú ý bậc nhất, có lẽ chỉ sau những màn đối đầu "Siêu kinh điển" giữa T1 - Gen.G. Tuy nhiên, HLE từ sau trận thua vì bị Gen.G lội ngược dòng ở Road to MSI, họ đã đánh mất đi phong độ từng giúp HLE lên ngôi ở LCK Mùa Hè năm ngoái và First Stand năm nay. Và mới đây, HLE tiếp tục không phải là đối thủ của T1 khi bị hạ gục chỉ sau đúng 2 ván đấu. Trong số 5 thành viên HLE, có lẽ chính Peanut là tuyển thủ phải cảm thấy thất vọng nhất.

HLE có ngày thi đấu rất đáng thất vọng.
Thực tế, nhiều ý kiến có thể đánh giá Zeka mới là tuyển thủ thi đấu tệ nhất HLE, nhất là sau tình huống lướt tai hại vào giữa lòng các tuyển thủ T1 và bị hạ gục chóng vánh trong pha đẩy nhà ở Đường Dưới của HLE. Thế nhưng, trước đó, chính Peanut đã mất kiểm soát ở khu vực Rừng, từ đó dần dần để mất các bùa lợi vào tay T1. Chưa hết, chính màn xử lý sai lầm của Peanut ở hang Rồng đã "giúp" T1 vươn lên chiếm hoàn toàn lợi thế và dẫn trước đến tận 7k vàng. Nếu Zeus và Viper không nỗ lực, HLE có lẽ đã buông xuôi từ khoảnh khắc đó.

Peanut hoàn toàn không có tác dụng ở game 1 và là nguyên nhân lớn khiến HLE từng bị T1 dẫn tới hơn 6k vàng ở ván 2.
Chưa hết, ở ván đấu thứ nhất, Peanut thậm chí không thể mang về bất kỳ bùa lợi nào cho HLE. Ngay cả khi tuyển thủ này đã có thể lấy đi Sâu Hư Không cuối cùng, anh cũng bị Gumayusi cướp mất từ một pha W chuẩn xác với Jhin.
Trận thua T1 cho thấy rất nhiều vấn đề của HLE
Không chỉ là một trận thua, mà nhiều người có cảm giác HLE hủy diệt của LCK Mùa Hè năm ngoái vẫn chưa trở lại. Nếu LCK Cup là thời điểm Gen.G chưa ổn định với nhân sự mới còn T1 "tự hủy" thì hiện tại, tới lượt HLE đã thực sự phơi bày sự bất ổn. Thậm chí đã có không ít ý kiến cho rằng HLE thắng được Gen.G và T1 ở LCK Cup vì khi đó hai đội này nhiều vấn đề hơn mà thôi.

Tình huống của Zeka chỉ như dấu chấm hết cho ngày thi đấu thảm họa của HLE.
Chưa kể, vào thời khắc quan trọng, các tuyển thủ HLE không biết nên nhìn vào ai để lấy lại tinh thần. Đây có lẽ là khác biệt lớn nhất của họ với Gen.G và T1 và có lẽ, cũng là vấn đề chí mạng nhất khiến HLE có thể trượt dài hơn nữa trong phần còn lại của mùa giải này.