Ngày buồn của VCS nhưng cộng đồng LMHT vẫn "xát muối" GAM

VCS có ngày buồn trong những ngày quyết định của LCP 2025.

Thất bại của GAM rất khó chấp nhận với khán giả VCS

Trong ngày thi đấu 06/09 mới đây, có hai đội VCS ra trận và đối thủ là 2 cái tên quen thuộc đến từ PCS, lần lượt CFO và PSG. Với đối thủ là CFO, đội tuyển TSW vốn không được kỳ vọng nhiều. Tuy nhiên, về phần GAM, không chỉ là "VCS's last hope" mà còn về việc PSG vốn là đối thủ mà họ đã đánh bại nhiều lần trong mùa giải năm nay. Thế nhưng, vào một ngày mà PSG "bỗng nhiên" thi đấu rất hay còn chính GAM lại mắc lỗi, trận chung kết tại Cung Tiên Sơn, Đà Nẵng có thể vắng mặt tất cả 3 đại diện VCS.

Ngày buồn của VCS nhưng cộng đồng LMHT vẫn

GAM có ngày thi đấu rất đáng thất vọng.

Trong khi TSW thậm chí còn nỗ lực và kiếm được 1 ván thắng trước CFO, thì GAM lại gần như thuần "tự hủy" ở cả 2 ván. Thậm chí, PSG còn sẵn sàng cho GAM một combo cực mạnh là Rumble - Maokai - Yone, cùng với vị tướng "tủ" Kai'Sa cho Artemis. Có thể nói, PSG gần như chấp 100% GAM trong phần cấm chọn. Thế nhưng, GAM lại chẳng thể giành nổi chiến thắng.

Ngày buồn của VCS nhưng cộng đồng LMHT vẫn

Thực sự PSG gần như đã chấp cấm chọn khi để sổng cho GAM một loạt tướng mạnh.

Cộng đồng VCS không cần phải nói, sự thất vọng đã tràn ngập các khán giả theo dõi trận đấu của TSW và GAM, đặc biệt là "anh cả" VCS. Bởi lẽ, ai cũng biết CFO quá "out trình" nhưng PSG lại không phải một đối thủ mà GAM không thể chiến thắng. Thậm chí, không ít lần trong lúc lên sóng, BLV Hoàng Luân cũng cảm thấy chán nản.

Đáng nói, trong cả 2 ván, GAM đều có cơ hội để giành chiến thắng. Và đó mới chính là yếu tố đáng tiếc. GAM thua không phải vì họ bị đối phương hủy diệt, mà lại theo hướng là khi có hy vọng thì các đại diện VCS lại "tự hủy".

Ngày buồn của VCS nhưng cộng đồng LMHT vẫn

BLV Hoàng Luân cũng chán nản.

GAM và 2 đội VCS còn lại đều không còn đường lùi

Ở hiện tại, có thể gần như chắc chắn rằng sẽ có một đại diện của VCS tại CKTG, khi DFM tỏ ra quá yếu và sẽ khó có chuyện đại diện của LJL làm nên địa chấn. Nhưng việc PCS thống trị hoàn toàn Cung Tiên Sơn là hồi chuông đáng báo động. Khi PCS chỉ cần xốc lại đội hình, các đại diện VCS đơn giản là bị thua hoàn toàn dù GAM và các đội như TSW hay MVKE đều từng có cơ hội.