Nhà vô địch First Stand 2025 bị khán giả nhà "soi" ra thái độ "lạ"

Vô địch First Stand 2025 nhưng HLE bị chính khán giả LCK soi ra "thái độ lạ".
Nhà vô địch First Stand 2025 có "thái độ lạ" sau khi lên ngôi

Đối đầu với đối thủ bị đánh giá yếu hơn nhiều lần là Karmine Corp, chiến thắng cho Hanwha Life Esports là điều không cần bàn cãi. Thực tế trận đấu cũng đã chứng minh: trừ ván 1 có phần bất ngờ, còn lại ở 3 ván tiếp theo, đại diện LCK đơn giản là không cho KC có bất kỳ cơ hội nào chống trả. Dù vậy, thái độ của các tuyển thủ HLE sau chức vô địch đang được chính fan LCK bàn tán rôm rả.

Khán giả soi ra

Khán giả soi ra "thái độ lạ" của các tuyển thủ HLE

Theo fan LCK, sau khi giành được chức vô địch, không chỉ riêng Viper - tuyển thủ vốn ít khi biểu lộ cảm xúc quá mức, ngay cả các thành viên còn lại của HLE cũng không thực sự quá bùng nổ. Theo một số ý kiến, có lẽ do trận đấu với KC thực tế không quá khó khăn, nên các thành viên HLE không có những cảm xúc "vỡ òa" khi giành chiến thắng.

Theo nhiều ý kiến thì các thành viên HLE không quá hào hứng

Theo nhiều ý kiến thì các thành viên HLE không quá hào hứng

Tuy nhiên, HLE tại First Stand 2025 thực sự thể hiện một trình độ vượt trội hoàn toàn so với phần còn lại. Nếu ở LCK Cup 2025, ngay cả một T1 rất yếu vẫn có thể kéo HLE đến ván 5, thì ở First Stand 2025, chưa có đội tuyển nào làm được điều này. Thậm chí, vì 3 ván thắng của HLE không khác gì "cuộc dạo chơi" càng khiến nhiều người tin rằng ván thua đầu tiên trước KC chỉ đơn giản là HLE muốn "test tướng" hoặc chưa thực sự nóng máy.

Cũng có thể do họ đã quá

Cũng có thể do họ đã quá "out trình" tại First Stand 2025

Thực tế First Stand 2025 cũng gây tranh cãi về ý nghĩa

Bên cạnh chức vô địch và sự "out trình" tuyệt đối của HLE, nhiều khán giả cũng tranh cãi về tính chất của First Stand. Trong khi một số cho rằng giải đấu chỉ đơn thuần là thử nghiệm Fearless Draft với số đội hạn chế và thể thức thi đấu cũng quá tinh gọn, một số khác vẫn muốn tính First Stand vào hệ thống giải quốc tế ngang ngửa MSI hay CKTG.

Không ai phủ nhận thành tích và sự nỗ lực của HLE. Nhưng các giải đấu lớn hơn, khó khăn hơn vẫn còn phía trước và chính vì vậy, có thể đây mới là lý do khiến các tuyển thủ HLE chưa thực sự quá bùng nổ cảm xúc sau chức vô địch.