Các Team Capsule bán chạy nhất trong Valorant năm nay
Vào thứ Bảy vừa qua, Riot Games đã tiết lộ những team capsule bán chạy nhất năm 2025 - những vật phẩm của các đội tham dự 4 giải đấu Valorant quốc tế thuộc hệ thống Valorant Champions Tour.
Team Capsule có thể coi là một nguồn thu đáng kể đối với các đội tuyển Valorant.
Những capsule này có sẵn từ đầu tháng 2, cung cấp các mặt hàng độc quyền theo màu của đội, cho phép người hâm mộ ủng hộ trực tiếp cho đội tuyển yêu thích của họ. Vào năm 2025, có 48 team capsules được mở bán, phản ánh sự mở rộng của giải đấu Valorant chuyên nghiệp trên toàn cầu so với năm ngoái.
Một vài điều bất ngờ về doanh số
Không có gì ngạc nhiên đối với thị trường Trung Quốc khi EDward Gaming một lần nữa có doanh số bán team capsule cao nhất, giống như năm ngoái. Đứng sau họ, Bilibili Gaming giữ vị trí thứ 2 và Trace Esports vẫn nằm trong top 5.
Edward Gaming vẫn đang là đội có doanh số bán team capsule cao nhất trong Valorant.
Ở khu vực Thái Bình Dương, T1 đứng đầu bảng xếp hạng doanh số bán team capsule Valorant, vượt mặt cả đội tuyển quốc dân Paper Rex. Lượng người hâm mộ đông đảo của T1 và chiến thắng của họ tại Master Bangkok đã đóng vai trò chính trong doanh số bán hàng.
Ở EMEA, Team Heretics dẫn đầu, tiếp theo là Karmine Corp và Gentle Mates, tạo thành ba đội đứng đầu phần lớn do cộng đồng người Pháp thống trị. Fnatic đã tụt hạng, có thể là do việc đội tuyển Valorant của họ gặp khó khăn trong việc cạnh tranh ở giai đoạn đầu mùa giải, mặc dù doanh số bán hàng vẫn rất tốt.
Doanh số bán team capsule ở các khu vực EMEA và America không có sự thay đổi đáng chú ý.
Ở châu Mỹ, Leviatán giành vị trí cao nhất, thể hiện sức mạnh ngày càng tăng của cộng đồng người hâm mộ Nam Mỹ và tác động của một kỳ chuyển nhượng tích cực thu hút những ngôi sao lớn. Đằng sau họ, G2 Esports và Sentinels — hai tổ chức hàng đầu của Bắc Mỹ vẫn đứng trên bục vinh quang so với năm 2024, mặc dù Sentinels đã tụt từ vị trí thứ nhất xuống thứ ba.
Có thể thấy, chương trình mở bán team capsule vẫn đóng vai trò là xương sống kinh tế của hệ thống giải đấu VCT. Vào năm 2024, Riot đã công bố rằng mình đã phân phối lại hơn 44 triệu đô la Mỹ cho các đội tuyển thông qua việc bán nội dung kỹ thuật số.
Bao gồm cả tiền trợ cấp và giải thưởng tiền mặt, Riot Games đã chia tổng cộng 78,4 triệu đô la cho 44 đội Valorant tham gia vào hệ thống giải đấu. Với 48 đội thi đấu vào năm 2025, con số đó có thể tăng cao hơn nữa trong năm nay.