Riot Games úp mở về việc sẽ tạo ra bậc xếp hạng Gỗ Đoàn trong mùa giải tới

Mới đây, boss thiết kế lối chơi Meddler của Riot Games đã úp mở về chuyện sẽ thiết kế ra bậc xếp hạng Gỗ Đoàn cho các game thủ có trình độ không thể tệ hơn.

Liên Minh Huyền Thoại là một tựa game moba phức tạp ngay cả đối với những người chơi có kinh nghiệm chứ chưa nói tới các người chơi mới. Hơn nữa nó không hẳn chỉ là một game online bình thường mà mỗi phần của ông hoàng moba này luôn ẩn dấu một phần bí ẩn để game thủ hết lời đồn đoán. Bên cạnh đó mỗi vị tướng cũng có một tiểu sự riêng hòa chung cùng cốt truyện chung về những nền văn hóa riêng có thể kể đến như Ionia, Noxus hay Demacia...vv mà ít tựa game nào có được.

Đối với những người chơi có tư chất cao, họ sẽ chỉ mất một khoảng thời gian ngắn để làm quen với trò chơi rồi sau đó lao vào thi đấu và có được những bậc hạng mà phần đông người chơi không dám nghĩ tới nhờ vào những kĩ năng thiên bẩm này. Dĩ nhiên, không phải ai cũng có thiên phú như v. Những người chơi mới biết tới Liên Minh Huyền Thoại, quá trình làm quen này sẽ mất nhiều thời gian hơn, và thậm chí khi họ đã bắt đầu nhận ra được sự việc xung quanh, thì vòng xoáy hạng lại cuốn lấy họ.

Các kĩ năng cần thiết chưa được tôi luyện, cùng với trải nghiệm ít khiến cho họ bị tụt, thậm chí là kẹt lại ở những bậc hạng mà nhiều người gọi là “hell-elo” - cái mà bất kỳ một game thủ nào cũng ghét cay ghét đắng.

Trong một bài phỏng vấn gần đây với CyberSport, Meddler – Trưởng Thiết Kế Lối Chơi Chính của Liên Minh đã có những ý tưởng, chia sẻ rất thú vị về điều này. Ý tưởng có thể nói là điên rồ này đang nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều từ phía cộng đồng, tuy nhiên, chắc chắn rằng nó cũng sẽ định hình lại được trò chơi và giúp cho người chơi có các trải nghiệm tốt hơn trong quá trình thi đấu leo hạng.

“Chúng tôi thiết kế và phát triển Liên Minh Huyền Thoại phần lớn là dành cho những người chơi có kĩ năng, vì vậy, tôi không rõ họ sẽ thấy sao về hệ thống sắp xếp trận. Tuy nhiên, chúng tôi không muốn chỉ thu hút sự quan tâm của những người chơi kinh nghiệm, để rồi những người chơi mới cảm thấy rằng: Liên Minh không phải là trò chơi cho họ. Đồng thời, chúng tôi cũng không muốn cho những người chơi kinh nghiệm thấy rằng, trò chơi càng ngày càng dễ hơn.

Trong các hàng chờ của Liên Minh Huyền Thoại, chúng tôi đều chú trọng vào chỉ số elo ẩn, nhờ vậy, người chơi mới có thể có một trận đấu cân bằng nhất. Bên cạnh đó, chúng tôi nghĩ rằng hiện tại đang có quá nhiều người chơi ở bậc “Đồng”, vì thế, chúng tôi đang tính toán tới việc sẽ tạo ra một nơi riêng cho những người chơi chưa có kinh nghiệm này. Phần còn lại có thể sẽ được nâng thẳng lên Bạc.”

Với việc phân loại rõ ràng như vậy, những người chơi thực sự muốn thăng hạng và có tìm hiểu, cũng như có kĩ năng nhất định sẽ có thể leo hạng dễ dàng hơn. Họ sẽ bớt phải đối mặt với những người chơi mới hơn, từ đó có thể tập trung phát triển kĩ năng, leo hạng nhanh chóng. Còn đối với những người chơi mới tiếp cận trò chơi, đây sẽ là cơ hội cũng như thử thách để họ có thể chứng minh bản thân, cho Riot và các người chơi khác thấy được họ có đủ tố chất để đạt được bậc hạng cao hơn trong Liên Minh Huyền Thoại, chứ không đơn giản chỉ là một nơi dành cho người chơi “chưa có kinh nghiệm” này.

Tuy rằng đây chỉ là một trong vô vàn dự định của Riot Games nhưng các bạn cũng nên gấp rút chỉnh đốn thứ hạng của mình nếu không muốn trở thành gỗ đoàn chân chính. Hơn thế nữa ngày kết thúc mùa giải cũng đã tới rất gần, các game thủ hãy cố gắng để có được trang phục vinh quang siêu đẹp mùa này nhé ^^!