Sẽ có tới 4 giải đấu Minor Dota 2 được tổ chức ở khu vực Đông Nam Á nhưng không hề có Việt Nam

Có đến 4 giải đấu Minor Dota 2 được tổ chức ở 4 quốc gia Đông Nam Á trong thời gian tới nhưng một lần nữa Valve nói không với thị trường Việt Nam

Vào hồi tháng 7 vừa qua, Valve đã thông báo về việc sẽ cho phép một bên thứ 3 tổ chức các giải đấu Major trong Dota 2 ở mùa giải tiếp theo. Trong đó các giải đấu có tổng giải thưởng lớn hơn 1 triệu $ sẽ được coi là các giải đấu Major, còn các giải đấu có tiền thưởng lớn hơn 300000$ sẽ được gọi là các giải đấu Minor tương tự như những gì Valve đang làm với CS:GO. Và như vậy số lượng giải đấu Major đã tăng lên một cách chóng mặt thành 11 giải đấu (thay vì 4 như trước đây) đi kèm theo đó cũng là sự xuất hiện dày đặc của những giải đấu Minor. Ít giờ trước đã có sự xác nhận chính thức về việc The Global Electronic Sports Championship (hay còn được gọi tắt là GES Championship) sẽ trở thành nhà tổ chức của liên tiếp 4 giải đấu Minor ở khu vực Đông Nam Á

21768184_1750082771700987_5090437060471452940_n Sẽ có tới 4 giải đấu Minor Dota 2 được tổ chức ở khu vực Đông Nam Á nhưng không hề có Việt Nam 1

Theo đó kể từ tháng 1 đến tháng 5 năm sau, còng chung kết 4 giải đấu Minor của Dota 2 với tổng tiền thưởng lên tới 1,2 triệu $ sẽ được tổ chức ở 4 quốc gia bao gồm: Singapore, Malaysia, Thái Lan và Indonesia. Nhiều khả năng quốc gia hâm mộ Dota 2 nhất khu vực Đông Nam Á là Philippines cũng sẽ là chủ nhà một giải đấu Major Dota 2 trong năm tới.

dota-2 Sẽ có tới 4 giải đấu Minor Dota 2 được tổ chức ở khu vực Đông Nam Á nhưng không hề có Việt Nam 2

Việc Việt Nam không nằm trong danh sách tổ chức một giải đấu Dota 2 tầm cỡ cũng chẳng có gì quá ngạc nhiên. Trong suốt thời gian vừa qua, các đội tuyển Dota 2 chuyên nghiệp của nước ta vẫn dậm chân tại chỗ nếu không muốn nói là thụt lùi so với những quốc gia khác. Dấu ấn gần như là duy nhất của Dota 2 Việt Nam trong khoảng thời gian gần đây là vị trí thứ 3 của Aces Gaming tại MPGL mùa thứ 6 (cũng đã cách đây 3 năm) và đội tuyển Next.Gen có được suất tranh tài tại vòng loại khu vực SEA giải đấu Manila Major 2016. Rồi kể từ đó đến nay việc vượt qua vòng sơ loại để có được suất tranh tài tại vòng loại khu vực SEA ở những giải đấu lớn đã là niềm mơ ước của các đội tuyển Việt Nam. Phong trào chơi và xem Dota 2 tại Việt Nam ở thời điểm hiện tại cũng chẳng còn mạnh như thời gian trước khi mà hàng loạt Studio đóng cửa và chỉ còn lại duy nhất 23 Creative. Và có lẽ đúng như lời chia sẻ của Caster Mybone trong một bài phỏng vấn mới đây với Dota 2 Quotes: “Dota 2 Việt Nam không thoái trào vì nó đang ở đáy rồi”