Xạ Thủ trẻ Smash đã có 3 trận đấu chính thức liên tiếp cho T1 ở LCK Cup 2025, mới đây nhất là màn trình diễn ấn tượng trong chiến thắng 2-1 trước Gen.G Esports. Tất nhiên, đây là dấu hiệu khá đáng mừng với đội tuyển này, nhưng cũng có không ít lo lắng từ fan của Gumayusi khi Xạ Thủ 2 lần vô địch CKTG đang phải làm quen với vị trí dự bị.
Do đó, đã có hàng loạt những cuộc tranh luận liên quan đến cách chọn Xạ Thủ của T1, từ lối chơi cho tới bể tướng của Smash và Gumayusi. Về trình độ giữa một tân binh và một tuyển thủ hàng đầu thế giới thì không có gì phải bàn cãi, nhưng có một thông số đang cho thấy T1 đã thay đổi lối chơi mạnh mẽ như thế nào khi có Smash.
Theo thống kê, trong 200 ván đấu gần nhất cho T1, Gumayusi chỉ có đúng 3 ván đấu có được từ 10 mạng hạ gục trở lên. Trong khi đó, Smash đã có 2 ván làm được điều này chỉ trong một BO3 với Gen.G Esports. Tính rộng ra những Xạ Thủ hàng đầu khác ở LCK như Viper, Aiming, Peyz, Ruler thì số ván đấu họ có trên 10 mạng cũng rất nhiều, từ 20-25 ván.
Tất nhiên, thông số “vét mạng” không nói lên trình độ của một Xạ Thủ khi những chỉ số khác như Sát Thương, phần trăm tham gia hạ gục, vàng chênh lệch… cũng quan trọng không kém. Nhưng con số này cho thấy T1 đã quen với lối chơi “không nhường mạng cho Gumayusi”, và dường như chính Gumayusi cũng quen với điều đó.
Phong cách này giúp T1 đạt nhiều thành công, tiêu biểu nhất là hai chức vô địch CKTG liên tiếp. Nhưng trong bối cảnh đội hình họ có nhiều xáo trộn trong năm 2025, đặc biệt là sự thay đổi giữa Doran và Zeus, thì T1 cần phải làm quen với lối chơi nuôi Xạ Thủ. Doran vẫn chơi được những chất tướng gây Sát Thương như Gnar, Jax, Jayce… nhưng tuyển thủ này không phải là một Đường Trên có phong cách “hard carry” như Zeus, trong khi đó các tướng Đi Rừng hiện tại cũng chỉ mang thiên hướng mở, hỗ trợ. Do đó, trọng trách gây Sát Thương trở lại với những “carry” là Đường Giữa, Xạ Thủ quen thuộc.
Việc T1 đang có thói quen nhường mạng cho Smash là điều dễ hiểu khi tuyển thủ này đang là em út của đội. Không biết liệu Smash sẽ tiếp tục đánh chính đến khi nào nhưng rõ ràng đến khi Gumayusi trở lại thì ít nhất T1 đã quen với lối chơi này, từ đó có thể triển khai bất kể Xạ Thủ là ai. Rõ ràng fan Guma sẽ có chút phiền lòng, lo lắng nhưng nếu tiếp tục duy trì “đội hình 6 người” như hiện tại mà vẫn đạt được kết quả tốt thì HLV kkOma và các cộng sự không có gì phải thay đổi.