Vừa qua, T1 đã lại thua Gen.G và đây là trận thua thứ 2 liên tiếp trong 3 lần hai đội đụng độ ở LCK 2025 Rounds 3-5 lần này. Nếu xét về mặt tỉ số, có thể không quá nặng nề, nhất là khi cả T1 lẫn Gen.G đã vào được vòng playoffs. Ảnh hưởng của trận đấu về mặt thứ hạng cũng không quá nhiều, khi vị trí thứ ba vòng bảng chỉ buộc T1 phải đánh thêm 1 trận BO5 nữa mà thôi. Tuy nhiên, chính trong trận đấu này, T1 đã lộ ra rất nhiều hạn chế lớn so với đại kình địch.

T1 có trận đấu với kết quả không quá thê thảm nhưng lộ ra nhiều hạn chế lớn.
T1 là đội hiếm hoi chưa vận hành hiệu quả tối đa đội hình "scale late"
Cách đây vài năm, khi đội hình ZOFGK mới xuất hiện, và Gumayusi nổi lên như một trong những tuyển thủ chơi tốt nhất nhì làng LMHT các vị tướng "gánh" team cực mạnh như Aphelios, Caitlyn hay Draven, Jinx... T1 từng là đội chơi đội hình xoay quanh Xạ Thủ rất tốt. Nhưng khi các tướng AD bị "nerf", họ đã phải chuyển qua lối chơi hướng lên cánh trên, kết hợp với meta đảo đường. Dẫn đến một trạng thái hiện tại: T1 đôi khi quên mất họ có trong tay một AD xuất sắc như thế nào và có thể chơi các tướng late game rất tốt.

T1 có Siêu Xạ Thủ nhưng họ chưa khai thác và hỗ trợ Gumayusi đủ nhiều.
Trong trận gặp Gen.G mới đây, trong khi Ruler được các đồng đội "chăm sóc" tận tình, thì Gumayusi không có được yếu tố như vậy. T1 quá thụ động kể cả khi đã trao cho Gumayusi các tướng "scale late" mạnh như Sivir hay Yunara. Ngay cả ván 1, nếu không có Doran quá xuất sắc ở đầu trận và bản thân Gumayusi từ giai đoạn giữa trận, không biết chừng T1 đã thua trắng trước đối thủ.
Đáng nói, T1 đã từng chơi đội hình này trong trận đầu tiên ở Rounds 3-5 gặp chính Gen.G và giành chiến thắng.

So với Ruler thì "một trời một vực".
Những cấm chọn khá khó hiểu của T1
Có một sự thật, tiêu biểu trong chính ván 3 trận T1 - Gen.G vừa qua, khi T1 "thả" gần như toàn bộ những cấm chọn mạnh nhất có thể cho Gen.G, còn bản thân thì sử dụng một đội hình rất khó vận hành. Đáng nói, chỉ vì một tướng Yunara mà T1 để hở tất cả các "power pick" còn lại cho đối phương nhưng lại không vận hành được Yunara cho thật tốt. Trong khi đó, Gen.G chọn một đội hình dễ vận hành hơn hẳn, và có lẽ không cần nói cũng biết, Jhin và Rakan chính là cặp tướng tủ của Gumayusi - Keria.

Cấm chọn của T1 thực tế là rất liều lĩnh khi đã chọn Yunara nhưng vẫn chơi 3 chủ lực.
Và đây không phải lần đầu T1 có những lựa chọn khó chơi, và để các ban pick mạnh cho đối thủ. Từ NS, KT cho đến HLE, Gen.G, tất cả đều có ít nhất 1 ván được T1 "phóng khoáng" như thế. Và trong các trận đấu này, chỉ có mỗi HLE là không thể tận dụng được cơ hội khi phải đến lần gặp cuối cùng tại vòng bảng thì HLE mới thắng được T1 1 ván.
Phong độ của các tuyển thủ
T1 là một đội tuyển rất mạnh, có thể nói là mạnh nhất nhì LMHT hiện nay, đây là sự thật không thể bàn cãi khi họ vẫn đang là đương kim vô địch CKTG và là Á quân MSI 2025. Tuy nhiên, phong độ của các tuyển thủ lại có những lúc trồi sụt vô cùng kỳ lạ và thất thường. Đây là yếu tố khiến T1 đôi khi có những trận thua khó hiểu và tai hại. Ví dụ như trận thua trắng 0-2 trước KT tuần trước.

Phong độ các tuyển thủ cũng đáng quan ngại.
Đây là hạn chế lớn nhất của T1 so với Gen.G và rõ ràng không thể xem nhẹ. Bởi lẽ, khi đối đầu các đối thủ cực mạnh, có thể những khoảnh khắc siêu sao mới giải quyết được trận đấu. Và khoảnh khắc siêu sao chỉ đến khi tuyển thủ đạt trạng thái tốt nhất về mọi mặt.