Zeus có thể không phải cái tên phù hợp với HLE

Zeus là một tuyển thủ giỏi và HLE là tập hợp của những siêu sao nhưng chưa chắc đây đã là một thương vụ phù hợp.

Lối chơi của Zeus tại T1

Với những ai theo dõi T1 từ khi Zeus mới debut năm 2022, đều hiểu rõ: tuyển thủ này có thể thi đấu cả vai trò tanker thuần, Đấu Sĩ mở giao tranh hay sát thương của đội. Tuy nhiên, Zeus mạnh nhất là khi anh được sử dụng những vị tướng có thể "gánh team", như Camille, Aatrox hay Jayce với vai trò Đấu Sĩ sát thương. Lối chơi này có một đặc điểm: nếu muốn phát triển cho Zeus tối đa, Đường Giữa và có thể là cả AD phải chấp nhận vai trò cánh yếu, thậm chí làm nền.

Zeus có thể không phải cái tên phù hợp với HLE- Ảnh 1.

Khi còn ở T1 các đồng đội sẵn sàng và đủ khả năng make play để cho Zeus được phát huy tối đa khả năng.

Khi Zeus còn thi đấu cho T1, lối chơi này của anh được phát huy tối đa hiệu quả khi Faker thuần make play còn Gumayusi sẵn sàng cầm những vị tướng yếu thế hơn hẳn đối thủ, không cần dồn tài nguyên còn Keria và Oner thường xuyên camp lên cánh trên. Như vậy, chỉ cần Zeus thi đấu đúng phong độ, lối chơi của T1 vô cùng dễ vận hành. Tất nhiên, cũng có những đối thủ bắt bài được T1 nhưng để thực sự chiến thắng đội tuyển này, nhất là tại CKTG, thì gần như là chuyện không thể.

Zeus có thể không phải cái tên phù hợp với HLE- Ảnh 2.

Và khi Zeus trở thành tuyển thủ "làm nền" thì các đồng đội vẫn có thể hủy diệt hoàn toàn đối thủ ngay từ khâu đi đường.

Lối chơi của HLE

HLE là một tập thể "toàn sao" và chủ lực của họ là Zeka và Viper. Đây là yếu tố tiên quyết cho lối chơi của HLE từ khi đội hình hiện tại được thành lập. Ở vị trí Đường Trên của Zeus, Doran là tuyển thủ sẽ chấp nhận làm nền cho lối chơi của hai đồng đội. Bể tướng của Doran năm 2024, 4 vị tướng được sử dụng nhiều nhất là K'Sante, Gnar, Aatrox và Jax.

Trong 4 cái tên này, chỉ có mỗi Gnar là phần nào có lợi thế đi đường nhưng về cuối trận, có chăng chỉ có Aatrox và Jax là tăng tiến sức mạnh đủ ổn định để trở thành sát thương chính. Thậm chí, Jax đánh cánh yếu đầu trận rất dễ bị đè lane khi là tướng tay ngắn, lại không có sự cứng cáp đủ như K'Sante hay Gnar, cũng không có bộ kỹ năng hồi phục như Aatrox. Tóm lại, Doran sẽ phải "tự sinh tự diệt" để tài nguyên được dồn cho Viper và Zeka.

Zeus có thể không phải cái tên phù hợp với HLE- Ảnh 3.

Ở HLE thì ngoài Zeus còn có Zeka và Viper cũng là dạng tuyển thủ cần nhiều tài nguyên.

Zeus có thể không phù hợp với HLE

Zeus vẫn là tuyển thủ rất giỏi, rất xuất sắc. Không ngoa khi nói trong các trận thua của HLE trước T1, Zeus là người thi đấu sáng nhất của HLE. Thậm chí, kể cả khi anh phải làm nền, anh vẫn đóng góp rất lớn giúp HLE có thể suýt chút nữa là thắng được T1. Nhưng rõ ràng, lối chơi của HLE đang không phù hợp lắm với Zeus.

Zeus có thể không phải cái tên phù hợp với HLE- Ảnh 4.

Nhưng khi Zeus làm nền hay make play thì các đồng đội của anh lại không thể thắng được đối thủ.

Zeus có thể làm nền với điều kiện: Zeka phải thắng được các đối thủ như Chovy hay Faker và Viper phải luôn đi lane thắng Ruler, Gumayusi. Zeka vẫn chưa cho thấy anh có thể make play hay làm nền tốt như Faker và Chovy. Trong khi đó, Viper khi cầm kèo tướng trên cơ vẫn không thắng nổi Gumayusi. Chưa kể Delight hay Peanut cũng yếu hơn hẳn những cái tên như Oner, Keria, Canyon và Duro.

Quan trọng hơn: ở HLE, có đến 3 chủ lực cần tài nguyên và điều này là quá nhiều. Peanut - Delight không thể "phục vụ" hết, nhất là khi các chủ lực này còn tỏ ra thua kém so với đối thủ. Từ đó, chính Zeus cũng lạc lối khi đồng đội của anh không dồn tài nguyên được, cũng không đủ khả năng dứt điểm đối thủ kể cả khi Zeus đã có những màn make play đỉnh cao.

Zeus có thể không phải cái tên phù hợp với HLE- Ảnh 5.

Ở hiện tại thì Zeus và HLE chưa cho thấy họ phù hợp với nhau.

Có thể trong tương lai, HLE sẽ phải cải thiện nhiều về mặt lối chơi. Nhưng hiện tại, họ và chính Zeus có lẽ vẫn chưa phải là mối "nhân duyên" mà fan HLE trông đợi như những kỳ vọng ban đầu.