Crossfire Legends - Chế độ Siêu zombie mới: Cân bằng hơn, kịch tính hơn

Siêu zombie là 1 trong những chế độ chơi mới có mặt trong CrossFire Legends 2.0 bản cập nhật đầu tiên.

Như đã thông báo trước đó, Siêu zombie là 1 trong những chế độ chơi mới có mặt trong CrossFire Legends 2.0 bản cập nhật đầu tiên. Với cách chơi vừa mới lạ vừa quen thuộc, Siêu zombie hứa hẹn sẽ tái định nghĩa lại chế độ Sinh hóa, trước đây dường như lợi thế chỉ dành cho phe chiến binh.

Cách chơi ở Siêu zombie vẫn tương tự phiên bản tiền nhiệm: 1 chiến binh ngẫu nhiên sẽ được lựa chọn biến thành Terminator và sau đó đi lây nhiễm cho những người chơi khác. Tuy nhiên khác biệt lại nằm ở chỗ, Siêu zombie hỗ trợ thêm nhiều loại sức mạnh cho cả 2 phe.

Điều này giúp cân bằng thế trận của mỗi vòng đấu, giải tỏa những ức chế của người chơi lỡ rơi vào phe zombie, tránh tình trạng những chiến binh cứ chọn cố thủ tại các vùng an toàn, khiến zombie khó lòng tiếp cận như trong Kẻ diệt zombie. Đồng thời, nhịp độ trận đấu cũng diễn ra với tiết tấu nhanh, căng thẳng và dồn dập hơn. Trong mỗi lượt đấu, cả zombie và chiến binh đều có thể nhận được cùng lúc nhiều loại buff dựa trên số lần đầy của thanh năng lượng. Mỗi loại buff cũng có thể được cộng dồn.

Các buff của phe chiến binh:

  • Thần tốc: tăng tốc độ di chuyển

  • Sát thương: tăng sát thương

  • Kháng: xác suất nhất định kháng lây nhiễm

  • Chạy đà: tăng khả năng nhảy

  • Cổ vũ: sau khi diệt zombie, tốc độ tăng gấp đôi trong vài giây

  • Chạy bền: di chuyển tăng nhanh khi không bắn

  • Dao: tăng sát thương vũ khí cận chiến

  • Ném: tăng sát thương lựu đạn

Các buff của phe zombie:

  • Tiến hóa: tăng máu

  • Thần tốc: tăng tốc di chuyển

  • Red: khi lây nhiễm loài người sẽ hồi máu

  • Giáp: cứ 10 giây là nhận được giáp

  • Cổ vũ: sau khi lây nhiễm người, tăng tốc di chuyển trong vài giây

  • Đầu sắt: giảm sát thương vào đầu

  • Ẩn mình: tăng tốc di chuyển ngồi

  • Vỏ cứng: xác suất nhất định miễn dịch giảm tốc khi bị tấn công

Chế độ Siêu zombie còn mang tới 1 khác biệt thú vị nữa, đó chính là sự xuất hiện của Nữ thần báo thù, phiên bản nữ của anh chàng hunter trong Kẻ diệt zombie. Nữ thần báo thù không chỉ dùng vũ khí cận chiến mà còn có thể tấn công bằng súng, trở thành 1 kẻ thù đáng gờm của phe zombie. Với những đặc điểm kết hợp từ chế độ Kẻ diệt zombie truyền thống và Super Loạn đấu, Siêu zombie mang tới 1 cảm giác chơi tươi mới hơn, cân bằng hơn. Mọi thông tin tham khảo thêm tại: