Tuy nhiên, giá thành của các sản phẩm này không hề thấp. Theo khảo sát của LendingTree, khoảng 25% người Mỹ đã phải vay nợ trung bình 1.492 USD (39,12 triệu đồng) chỉ để mua thiết bị công nghệ mới, và Apple có thể là lý do chính cho tình trạng này. Dưới đây là những sản phẩm góp phần khiến nhiều người sẵn sàng sở hữu bằng được, ngay cả khi không có đủ tiền ngay lập tức.
MacBook Pro 16 inch
Với dung lượng lưu trữ và sức mạnh xử lý tối đa, mẫu MacBook Pro của Apple có thể được bán với giá lên đến hơn 4.000 USD (104,88 triệu đồng). Mặc dù đắt đỏ, chiếc máy này là công cụ lý tưởng cho những người làm công việc sáng tạo hoặc phát triển phần mềm. Apple cũng cung cấp dịch vụ trả góp hàng tháng qua Apple Card hoặc cửa hàng của họ, từ đó giúp người tiêu dùng dễ dàng hơn trong việc cân nhắc chi phí.
iPad Pro
Mặc dù iPad thường có giá cả phải chăng hơn so với các sản phẩm khác của Apple, nhưng khi thêm các tính năng bổ sung, giá có thể vượt quá 2.000 USD (52,44 triệu đồng). Chẳng hạn, mẫu iPad Pro 13 inch với kết nối Wi0-Fi và di động cùng bộ nhớ 2TB có thể tiêu tốn gần 3.000 USD (78,66 triệu đồng). Đối với các nhà thiết kế hoặc chủ doanh nghiệp, việc chi tiêu này có thể hợp lý, nhưng nếu chỉ sử dụng một phần nhỏ tính năng, hãy cân nhắc lại.
iPhone Pro Max
Giá của iPhone đã cao, nhưng các mẫu Pro Max với dung lượng lưu trữ lớn hơn càng khiến giá thành tăng vọt. Phiên bản 512 GB hoặc 1 TB có giá từ 1.300 USD đến 1.600 USD (34 triệu đồng đến 41,95 triệu đồng), chưa kể đến chi phí cho AppleCare, ốp lưng và các phụ kiện khác.
Apple cho phép người dùng chia nhỏ các khoản thanh toán hàng tháng với lãi suất 0% APR giúp việc mua sắm trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý rằng họ sẽ bị ràng buộc bởi cam kết 24 tháng. Nếu tình hình tài chính thay đổi và không thanh toán đúng hạn, tài khoản có thể bị chuyển sang bộ phận thu hồi nợ, ảnh hưởng đến điểm tín dụng và lưu lại trên báo cáo tín dụng trong nhiều năm.
Các mẫu Apple Watch Edition hoặc Hermes
Ngoài iPhone, các mẫu Apple Watch Edition, đặc biệt là những sản phẩm thuộc bộ sưu tập Hermes, cũng có giá trên 1.000 USD (26,22 triệu đồng). Đó là những chiếc đồng hồ thiên về sự sang trọng hơn là tính năng. Nếu chỉ cần theo dõi sức khỏe, một chiếc Apple Watch tiêu chuẩn với giá khoảng 400 USD (10,49 triệu đồng) đến 500 USD (13,11 triệu đồng) đã đủ đáp ứng nhu cầu.
Vậy tại sao nhiều người lại vay nợ để mua sản phẩm của Apple? Một phần là do chiến lược tiếp thị hiệu quả của hãng khiến người dùng cảm thấy cần thiết phải sở hữu sản phẩm mới nhất dù phiên bản cũ vẫn hoạt động tốt. Bên cạnh đó, việc chia nhỏ khoản thanh toán giúp giảm bớt áp lực tài chính, nhưng thực chất vẫn là nợ.
Đặc biệt, những người thường xuyên sử dụng mạng xã hội là giới trẻ dễ bị cuốn hút bởi hình ảnh sản phẩm mới của Apple. Mua sắm không có gì sai, miễn là họ có khả năng chi trả. Tuy nhiên, nếu đang sử dụng thẻ tín dụng chỉ để theo kịp xu hướng, có lẽ đã đến lúc người dùng nên xem xét lại quyết định của mình.