Ngoài nỗi lo về chiến tranh hạt nhân, nhà sáng lập Microsoft còn chỉ ra rằng sự phát triển không kiểm soát của trí tuệ nhân tạo (AI) cũng là một mối nguy hiểm lớn.
Bill Gates chia sẻ rằng khi còn trẻ, điều duy nhất ông thực sự lo lắng là chiến tranh hạt nhân. Tuy nhiên, ông nhận định rằng thế hệ trẻ hiện nay phải đối mặt với nhiều thách thức khác, bao gồm biến đổi khí hậu, khủng bố sinh học, khả năng xảy ra một đại dịch mới, và việc duy trì quyền kiểm soát đối với AI tiên tiến.
Theo một cuộc khảo sát năm 2023, 2/3 người Mỹ tin rằng AI có thể đe dọa nền văn minh. Một trong những cha đẻ AI, giáo sư Geoffrey Hinton đã cảnh báo rằng có thể xảy ra một sự kiện tuyệt chủng do AI gây ra trong vòng 5 đến 20 năm tới. Hinton đã rời Google vào năm 2023 vì lo ngại rằng AI đang phát triển nhanh hơn dự kiến và có thể trở nên không thể kiểm soát.
Mặc dù vậy, Bill Gates không hoàn toàn phản đối AI. Ông tin rằng công nghệ này có thể được sử dụng để giải quyết những vấn đề xã hội, chẳng hạn như lấp đầy khoảng trống trong lĩnh vực y tế và giáo dục. Vị tỷ phú công nghệ cho biết: “Chúng ta đang thiếu chuyên gia y tế và giáo viên, và AI có thể giúp cải thiện tình hình này”.
Bill Gates tin rằng phản ứng của giới trẻ sẽ giúp ngăn chặn các mối đe dọa về tận thế.
Dù vẽ ra một bức tranh có phần bi quan, Bill Gates vẫn lạc quan về tương lai. Ông tin rằng nếu thế hệ trẻ có thể tránh được những rủi ro đã nêu, họ sẽ có một tương lai tươi sáng. Tỷ phú này hy vọng rằng các bệnh như béo phì, Alzheimer, HIV, bại liệt, sởi và sốt rét sẽ được giải quyết hoặc xóa sổ hoàn toàn nhờ vào tốc độ đổi mới hiện nay.
Bill Gates cũng cho rằng nỗi sợ về những mối đe dọa tận thế sẽ thúc đẩy thế hệ trẻ hành động để ngăn chặn chúng xảy ra. “Họ sẽ phóng đại khả năng xảy ra và tác động của những mối đe dọa này để khuyến khích mọi người hành động”, ông nói.
Trước đó, Bill Gates cũng đã bày tỏ quan điểm về một số vấn đề khác, trong đó có việc Intel đang tụt hậu trong thiết kế và chế tạo chip, mặc dù ông cũng có những lời khen dành cho cựu CEO Pat Gelsinger.