Casio vừa mở bán tại Mỹ hai mẫu đồng hồ Edifice EFS-S660D-1A và EFS-S660PB-1A, hướng đến người dùng yêu thích thiết kế chronograph truyền thống thay vì các tính năng thông minh.
Bộ đôi từng được giới thiệu tại Nhật Bản vào tháng 8 năm ngoái, trước khi được Casio đưa sang thị trường Mỹ với giá 200 USD (khoảng 5,2 triệu đồng) cho mỗi mẫu. Điểm đáng chú ý của bộ đôi này nằm ở kích thước tương đối nhỏ gọn, trong bối cảnh nhiều mẫu chronograph hiện nay có xu hướng sử dụng thiết kế lớn hơn.
Cả hai đồng hồ đều có đường kính 38,3 mm, khoảng cách càng 45,3 mm và độ dày 11,6 mm. Mặt kính sử dụng sapphire kèm lớp phủ chống phản chiếu, trong khi khả năng chống nước đạt 100 mét.
EFS-S660D-1A có trọng lượng 129 gram, sử dụng vỏ và dây đeo bằng thép không gỉ cùng khóa gập ba nấc. Trong khi đó, EFS-S660PB-1A nhẹ hơn đáng kể, chỉ 71 gram nhờ dây đeo bằng nhựa. Mẫu này có vỏ màu xám và vành bezel phủ ion màu đen.
Hai phiên bản đều sử dụng bộ máy quartz chạy bằng năng lượng mặt trời. Ánh sáng môi trường được đưa đến bộ phận thu năng lượng trên mặt số để sạc pin. Theo Casio, khi được sạc đầy, đồng hồ có thể hoạt động khoảng 5 tháng mà không cần tiếp xúc với ánh sáng. Đồng hồ cũng có cảnh báo khi mức pin thấp và độ chính xác khoảng ±20 giây mỗi tháng.

Về chức năng, EFS-S660 vẫn giữ những đặc điểm quen thuộc của một mẫu chronograph analog, bao gồm đo thời gian với độ chính xác 1/20 giây, hỗ trợ đo thời gian đã trôi qua, thứ hạng về đích,…. Chức năng bấm giờ có thể hoạt động trong gần 1 giờ.
Ngoài ra, hai mẫu còn có lịch ngày, ba mặt số phụ và thang đo tachymeter trên vành bezel. Cách Casio trang bị sản phẩm cho thấy hãng tập trung vào những chức năng cơ bản của đồng hồ chronograph, thay vì bổ sung kết nối hoặc các tính năng thường thấy trên smartwatch.
Với mức giá 5,2 triệu, bộ đôi EFS-S660 nằm trong phân khúc đồng hồ quartz phổ thông có thiết kế tương đối gọn. Việc sử dụng kính sapphire và bộ máy năng lượng mặt trời là những điểm đáng chú ý trong cấu hình của hai mẫu đồng hồ này.
