Nghi vấn Thế giới Di động để lộ dữ liệu khách hàng: Không có chuyện hack thẻ tín dụng!

Nhận định được ông Ngô Tấn Vũ Khanh - giám đốc phụ trách phát triển thị trường Việt Nam của hãng Kaspersky Labs đưa ra trong email gửi đến tạp chí Thế giới Vi tính vào sáng nay 8/11, tức 1 ngày sau khi xuất hiện nghi vấn Thế giới Di động bị hack và để lộ 5,3 triệu thông tin khách hàng, hơn 31.000 bản ghi giao dịch có thông tin khá chi tiết về thẻ ngân hàng.

Theo ông Khanh, phải biết rằng giao dịch tại hơn 1700 cửa hàng của Thế giới Di động (TGDĐ) phục vụ hơn nữa triệu khách hàng mỗi ngày (số liệu chính thức từ TGDĐ) là con số rất lớn và giao dịch bằng thẻ tín dụng nội địa và quốc tế tại các cửa hàng này cũng thật sự rất lớn, và đó là chưa kể các website thương mại điện tử của TGDĐ luôn có trên 1 triệu lượt truy cập mỗi ngày, hơn 10.000 đơn hàng online và 120.000 hóa đơn điện tử được phát hành mỗi ngày là một con số rất mơ ước của những kẻ xấu – hacker – muốn nhắm tới.

Tuy nhiên, việc một doanh nghiệp bán lẻ lớn nhất Việt Nam như TGDĐ và có hệ thống CNTT rất đồ sộ lại đang bị cho là lộ thông tin khách hàng, đặc biệt là tài khoản tín dụng thì cần phải được nhìn nhận một cách thật chuyên môn vì thế giới thông tin ngày này rất dễ bị nhiễu bởi những nguồn tin không xác thực, sau đó gây hoang mang dư luận ảnh hưởng đến một doanh nghiệp lớn như TGDĐ thì thật không công bằng với họ.

Với một người làm trong ngành bảo mật (security), cá nhân tôi cho rằng rất khó để hacker (hoặc ai đó) có thể được thông tin các tài khoản tín dụng của khách hàng đã và đang giao dịch với TGDĐ.

Mời quý độc giả đón xem ý kiến nhận định về sự cố liên quan đến Thế giới Di động do ông Khanh gửi đến Tạp chí Thế giới Vi tính sau vài phút nữa.

BBT