Người dùng Facebook sẽ có 2 lựa chọn: Trả tiền hoặc bị theo dõi

Có vẻ như đã đến lúc Facebook phải chơi ván "bài ngửa", sẽ hỏi ý kiến người dùng rằng họ sẽ phải trả tiền nếu muốn dùng an toàn, hoặc sử dụng miễn phí và bị theo dõi, khi họ sử dụng Facebook.
Như Thế giới Vi tính và các báo từng đưa tin, Facebook cũng đã cảnh báo người dùng rằng họ sẽ không bao giờ có thể tắt tất cả các quảng cáo theo dõi, nếu muốn tắt quảng cáo, họ sẽ phải trả phí. Nếu không, người dùng chỉ còn cách rời khỏi Facebook mà thôi.
 
Liên quan đến quyền riêng tư, tờ Independent của Anh vừa cho hay, hãng Facebook cho biết, bây giờ họ sẽ cho phép mọi người có cơ hội lựa chọn các tiếp thị mục tiêu và chấp nhận thu thập dữ liệu cho quảng cáo. Nếu không muốn, họ có thể tắt một số cài đặt. 
Facebook tiết lộ rằng thông tin cá nhân của 87 triệu người dùng, chủ yếu ở Mỹ, lọt vào tay hãng tư vấn chính trị Cambridge Analytica, và CEO Mark Zuckerberg đã phải điều trần trước Quốc hội Mỹ.
Bởi vì bộ Luật bảo vệ quyền riêng tư mới của Liên minh châu Âu (EU) sẽ chính thức có hiệu lực kể từ cuối tháng Năm này, được áp dụng cho tất cả các công ty thu thập dữ liệu về người dùng ở châu Âu. Nhiều quy định trong bộ luật mới này dường như đặt ra những thách thức cho hoạt động kinh doanh của Facebook và các hãng công nghệ khác, trong đó bao gồm các quy định về việc có thể thu thập những thông tin nào của người dùng mà các mạng xã hội buộc phải tuân theo.
 
Theo Luật bảo vệ quyền riêng tư của EU, có tên là "Quy định về Bảo vệ Dữ liệu Tổng thể (GDPR)", có hiệu lực vào tháng tới, dự báo sẽ gây ra "một sự lúng túng" lớn nhất từ trước đến nay, có liên quan đến quyền riêng tư trực tuyến kể từ khi mạng Internet ra đời. Theo đó, các công ty cung cấp dịch vụ trên Internet sẽ bị phạt nếu họ thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân mà không xin phép.
 
Về việc này, Phó giám đốc phụ trách bảo mật của Facebook Rob Sherman cũng cho biết, trong tuần này mạng xã hội này sẽ bắt đầu thương thảo để EU cho phép Facebook sử dụng dữ liệu theo những cách khác nhau, nhưng vị lãnh đạo mảng bảo mật của Facebook cũng nói rằng, việc người dùng lựa chọn "không" (tức không dùng, không cho phép) đối với các quảng cáo mục tiêu sẽ không thể được. "Facebook là một dịch vụ hỗ trợ quảng cáo", Sherman đã nói trong một cuộc họp với các phóng viên tại trụ sở của Facebook.
 
"Người sử dụng Facebook sẽ có thể giới hạn các loại dữ liệu mà các nhà quảng cáo được sử dụng cho các quảng cáo mục tiêu của họ, tuy nhiên, tất cả các quảng cáo trên Facebook đều nhắm mục tiêu đến một mức độ nào đó, và điều đó cũng đúng với các quảng cáo ngoại tuyến", Facebook giải thích.
 
Facebook sẽ sử dụng những gì được gọi là "màn hình cho phép". Các màn hình sẽ xuất hiện trên trang Facebook và trên ứng dụng điện thoại ở châu Âu trong tuần này và trên toàn cầu trong những tháng tới, Sherman nói.
 
Các màn hình sẽ để người dùng Facebook lựa chọn "từ chối" ngay lập tức. Thay vào đó, chúng tôi sẽ hướng dẫn người dùng theo cách "chấp nhận và tiếp tục", hoặc "chỉnh sửa thiết lập dữ liệu". Và mọi người có thể chọn không tham gia Facebook nếu muốn, Sherman giải thích thêm.
 
Về sự bảo đảm quyền riêng tư cho người dùng, hiện các nhà quản lý, nhà đầu tư và những người ủng hộ quyền riêng tư đang theo dõi chặt chẽ kế hoạch của Facebook trong việc tuân thủ luật pháp EU, không chỉ bởi Facebook đã bị lôi kéo vào một vụ bê bối dữ liệu, mà còn bởi vì các công ty khác cũng có thể sẽ làm theo Facebook để hạn chế tác động của việc thu thập dữ liệu.
 
Vừa mới đây, CEO Mark Zuckerberg đã phải điều trần trước Quốc hội cũng như chịu sự giám sát toàn cầu về cam kết của Facebook đối với sự riêng tư.
 
Còn David Wehner - Giám đốc tài chính Facebook, cũng từng đưa ra cảnh báo hồi tháng Hai, rằng lưu lượng sử dụng Facebook có thể giảm do áp dụng luật GDPR của châu Âu.
 
Trước tình hình này, nhiều khả năng công ty sẽ không hỏi ý kiến người dùng, mà thay vào đó là Facebook sẽ yêu cầu tất cả người dùng đưa ra lựa chọn rõ ràng về việc chấp nhận bị theo dõi (hoặc họ sẽ yêu cầu người dùng hạn chế bị thu thập thông tin bằng cách sử dụng các cài đặt nếu không muốn bị theo dõi) để có thể tiếp tục sử dụng Facebook; hoặc trả tiền để sử dụng Facebook an toàn.