Những trò đùa tai hại của giới công nghệ ngày Cá tháng Tư

Ngày Cá tháng Tư (1/4) thường mang đến những trò đùa vui nhộn, nhưng không phải lúc nào cũng vậy.

Một số công ty đã nhận ra rằng những trò đùa tưởng chừng vô hại của họ có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến thương hiệu. Trong khi một số trò lừa bịp được thực hiện khéo léo để quảng cáo sản phẩm giả mạo, lại có những công ty khác quá háo hức với những trò đùa thiếu suy nghĩ, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Lời nói làm hại Tesla của Elon Musk

Vào ngày 1/4/2018, Elon Musk đã gây sốc khi tuyên bố rằng Tesla đã “phá sản hoàn toàn và toàn diện”. Thời điểm này, cổ phiếu của công ty xe điện đang lao dốc do hàng loạt vấn đề như sản xuất kém, lệnh thu hồi xe và các vụ kiện tốn kém. Đặc biệt là cuộc tranh luận công khai với cơ quan an toàn liên bang đang điều tra vụ tai nạn chết người khiến một tài xế xe Model X tử vong tại California (Mỹ).

Trong bối cảnh đó, Musk đã đăng một dòng tweet hài hước, cho biết Tesla đã nộp đơn xin phá sản theo “mọi chương, bao gồm cả chương tệ nhất trong hiến pháp Mỹ. Tuy nhiên, trò đùa này không được các nhà đầu tư đón nhận một cách hài hước. Theo tờ The Washington Post, cổ phiếu Tesla đã giảm thêm 5% sau tuyên bố của Musk khi các chuyên gia bắt đầu đặt câu hỏi về khả năng lãnh đạo của ông tại công ty trị giá hàng tỷ USD.

Giải thưởng giả, gặp rắc rối pháp lý thật

Vào năm 2005, đài phát thanh KBDS-FM tại Bakersfield đã thông báo sẽ trao tặng một chiếc Hummer mới cho người chiến thắng có thể đoán đúng số quãng đường mà chiếc Hummer H2 của họ khi lái xe quanh thị trấn. Theo CBS News, Shannon Castillo là một trong hai người đoán đúng với con số 103,9 dặm, trùng với tần số sóng của đài.

Hummer H2.

Hummer H2.

Tuy nhiên, khi đến nhận giải thưởng vào lúc 6 giờ sáng ngày 1/4, Castillo đã sốc khi phát hiện ra rằng cô chỉ nhận được một chiếc xe tải đồ chơi chứ không phải chiếc xe trị giá 60.000 USD như đã hứa. Sau sự việc này, Castillo đã quyết định đệ đơn kiện đài phát thanh, yêu cầu bồi thường 60.000 USD.

Google đã đưa ra lời xin lỗi do trò đùa “Mic Drop”

Vào năm 2016, thay vì mang lại tiếng cười cho người dùng, Google đã gặp rắc rối lớn và phải xin lỗi vì trò đùa “Mic Drop” mà mình đưa ra. Vào thời điểm đó, Google đã công bố rằng tính năng mới của Gmail, mang tên Mic Drop, sẽ giúp “dễ dàng kết thúc bất kỳ email nào” bằng cách thêm một ảnh GIF của một chú minion đang thả micro.

Trò đùa tai hại Mic Drop của Google.

Trò đùa tai hại Mic Drop của Google.

Tuy nhiên, một lỗi mã hóa đã khiến tính năng này xuất hiện một cách không mong muốn trong email và gây ra sự bối rối cho người dùng. Kết quả là, công ty đã phải đăng đàn xin lỗi người dùng với nội dung: “Chúng tôi thích những trò đùa Cá tháng Tư tại Google và rất tiếc vì trò đùa này đã không đạt được mục đích, khiến bạn thất vọng”.

Những sự cố nói trên là một bài học cho các doanh nghiệp về việc cân nhắc kỹ lưỡng trước khi thực hiện những trò đùa trong ngày Cá tháng Tư. Trong những tình huống xấu, việc thực hiện những trò đùa không được suy nghĩ kỹ lưỡng có thể dẫn đến những hệ lụy pháp lý nghiêm trọng.