Ra mắt smartphone cao cấp Motorola Moto Edge 50 Ultra, giá từ 26,8 triệu đồng

Motorola Moto Edge 50 Ultra đã chính thức được công bố với chip cực khỏe, ống kính tiềm vọng và mặt lưng gỗ sang chảnh.

Giờ đây, chiếc điện thoại cao cấp Motorola Edge 50 Ultra đã chính thức được ra mắt với mặt lưng gỗ thật cùng với hai màu da thuần chay – Forest Grey và Peach Fuzz (Màu của năm 2024).

Sản phẩm mang lại sức mạnh xử lý cao hơn và thiết lập camera tốt hơn so với Motorola Moto Edge 50 Pro.

Cụ thể, mẫu flagship chạy chip Snapdragon 8s Gen 3, một "bước tiến" vượt bậc so với chip Snapdragon 7 Gen 3 bên trong phiên bản Pro. Thêm vào đó, sản phẩm cũng có nhiều RAM hơn, 12GB hoặc 16GB (chuẩn LPDDR5X) và có thể mở rộng thêm. Dung lượng bộ nhớ trong của máy cũng khá lớn - 512GB hoặc 1TB (chuẩn UFS 4.0).

Về nhiếp ảnh, camera chính được trang bị cảm biến 50MP kích cỡ 1/1.3 inch với kích cỡ điểm ảnh - pixel 1,2µm và có tính năng gộp 4 pixel thành 1 pixel. Ngoài ra, camera còn có khả năng tự động lấy nét đa hướng và chống rung quang học - OIS cho ống kính khẩu độ f/1.6.

Điểm nhấn của Motorola Motorola Edge 50 Ultra là ống kính tiềm vọng zoom 3x với tiêu cự 72mm, được trang bị cảm biến 64MP (kích cỡ pixel 0,7µm) và khẩu độ f/2.4. Thiết lập camera sau còn gồm camera góc siêu rộng 50MP (kích cỡ pixel 0,64µm), khẩu độ f/2.0 với trường nhìn 122° và tự động lấy nét để chụp ảnh cận cảnh - macro. Các camera này sử dụng hệ thống lấy nét tự động bằng laser và cảm biến 3 trong 1 giúp phơi sáng, tự động cân bằng trắng và phát hiện nhấp nháy.

Khả năng sạc không dây và chip mạnh mẽ.

Camera trước sử dụng cảm biến 50MP (với kích cỡ cảm biến 0,64µm) kèm ống kính khẩu độ f/1.9 tự động lấy nét. Cả ba camera đều có thể quay video 4K ở tốc độ 60 khung hình/ giây. Camera chính và camera selfie cũng có chế độ quay chậm ở độ phân giải 1080p (tốc độ 120 khung hình/giây ở camera trước, 960 khung hình/giây ở camera sau).

Chưa hết, nhà sản xuất cũng tích hợp Trí tuệ nhân tạo - AI vào hệ thống camera của mình. AI sẽ tự động điều chỉnh tốc độ màn trập và mức độ ổn định dựa trên cảnh. Ngoài ra, chúng cũng xử lý theo dõi lấy nét tự động. Công cụ cải tiến hình ảnh Photo Enhancement Engine mới tối cũng giúp ưu hóa hình ảnh, đem lại độ chi tiết về vùng sáng và vùng tối, độ rõ nét, màu sắc và hiệu ứng mờ.

Ở mặt trước của Motorola Moto Edge 50 Ultra là màn hình P-OLED 6,7 inch cong cạnh với độ phân giải 2.712 x 1.220px (tỷ lệ 20:9). Màn hình có tốc độ làm mới 144Hz và có tốc độ lấy mẫu cảm ứng lên tới 360Hz (ở chế độ chơi game). Màn hình có độ sáng lên tới 2.500 nit và sử dụng tính năng làm mờ DC. Thêm nữa, màn hình còn có khả năng hiển thị màu 10 bit, hỗ trợ HDR10+ và có thể phát trực tuyến HD từ Netflix và Amazon.

Cận cảnh cụm camera sau của chiếc smartphone cao cấp.

Các chuyên gia về màn hình cũng kiểm tra và chứng nhận màu chuẩn Pantone Validated và Pantone Skintone Validated trên màn hình. Hệ thống camera cũng được Pantone xác nhận.

Về thiết kế tổng thể, điện thoại Motorola có khung nhôm, mặt trước được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass Victus với lớp phủ chống dấu vân tay. Sản phẩm được xếp hạng IP68 cho khả năng chống bụi và nước.

Giống như phiên bản Pro, Moto Edge 50 Ultra cũng có pin 4.500mAh với khả năng sạc nhanh TurboPower 125W qua cổng USB và có thể sạc không dây 50W, sạc ngược. Motorola cho biết, người dùng chỉ cần cắm sạc trong 4 phút là đủ dùng cả ngày.

Điện thoại có sẵn dưới dạng một SIM (SIM hoặc eSIM) và hai SIM (SIM và eSIM). Tiếp đó, máy cũng hỗ trợ kết nối Wi-Fi 7 (802.11be) và Bluetooth 5.4 mới nhất cũng như Băng tần siêu rộng (UWB). Ngoài ra, cổng USB-C cung cấp cả kết nối USB 3.2 và DisplayPort 1.4.

2 màu của Motorola Moto Edge 50 Ultra.

Điện thoại đi kèm loa âm thanh nổi được điều chỉnh bởi Dolby Atmos, đi kèm tính năng Dolby Head Tracking.

Motorola Moto Edge 50 Ultra sẽ được bán ra ở một số quốc gia Châu Âu trong vài tuần tới. Phiên bản tiêu chuẩn sẽ có giá 1.000 Euro (khoảng 26,8 triệu đồng). Tiếp đó, điện thoại sẽ có mặt ở Châu Á, Châu Mỹ Latinh và Châu Đại Dương.