SpaceX thừa nhận mảnh vỡ vệ tinh Starlink có thể rơi trúng đầu ai đó

SpaceX đã rút lại tuyên bố trước đó rằng các vệ tinh Starlink sẽ hoàn toàn cháy hết trong khí quyển sau khi ngừng hoạt động.

Theo một báo cáo mới, khoảng 5% khối lượng của các vệ tinh này có thể rơi xuống Trái Đất dưới dạng mảnh vỡ không thể phá hủy. Đối với vệ tinh Starlink V2 nặng 1.250 kg, điều này có nghĩa là khoảng 62,5 kg mảnh vỡ có thể rơi xuống bề mặt Trái Đất.

Mặc dù vậy, SpaceX khẳng định rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát và khuyên người dân không nên lo lắng. Công ty cũng đồng ý với các nhà khoa học độc lập rằng họ đã tăng cường tần suất đưa vệ tinh Starlink ra khỏi quỹ đạo. Kể từ năm ngoái, SpaceX đã phá hủy từ 3 đến 4 vệ tinh mỗi ngày mà không giải thích rõ lý do. Họ cho biết việc này nhằm đảm bảo an toàn, ngăn chặn tình trạng các phương tiện khẩn cấp hạ độ cao không kiểm soát.

Trong báo cáo, SpaceX cho biết họ đang chuẩn bị đưa 329 vệ tinh Starlink ra khỏi quỹ đạo, nâng tổng số vệ tinh đã được đưa ra khỏi quỹ đạo lên 865, con số này phù hợp với dữ liệu từ các nhà quan sát độc lập.

Để giải đáp những lo ngại về thiệt hại do mảnh vỡ gây ra, công ty cho biết khoảng 5% khối lượng của vệ tinh có thể sống sót sau khi quay trở lại bầu khí quyển. Theo công ty, phần lớn đến từ silicon trong pin mặt trời, vốn có điểm đóng chảy cao và hệ số đạn đạo thấp. Điều này khiến các mảnh nhỏ có thể xâm nhập vào khí quyển, nhưng nếu có bất kỳ mảnh silicon nào còn sót lại, chúng sẽ rơi xuống Trái Đất với năng lượng nhỏ hơn 1 joule, tương đương với năng lượng cần thiết để nhấc một quả táo.

SpaceX trấn an người dùng về các mảnh vỡ từ vệ tinh Starlink.

SpaceX trấn an người dùng về các mảnh vỡ từ vệ tinh Starlink.

Để so sánh, một viên mưa đá có đường kính 4 cm khi rơi xuống đất có thể đạt tới 15 joule. SpaceX nhấn mạnh rằng các mảnh vỡ vệ tinh có năng lượng tính bằng đơn vị joule sẽ không gây ra thiệt hại. Công ty cũng cho biết họ áp dụng tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn về rủi ro gây hại, với ngưỡng xác suất mảnh vỡ rơi xuống khu vực đông dân không vượt quá 1/100.000.000, so với tiêu chuẩn của Mỹ là 1/10.000.

Cuối cùng, SpaceX cho biết họ sẽ thử phóng vệ tinh qua đại dương, nơi có nguy cơ hư hỏng là tối thiểu. Tuy nhiên, điều này không thay đổi thực tế rằng các vệ tinh Starlink đang ngày càng bốc cháy trên bầu trời, và các mảnh vỡ của chúng cùng với mảnh vỡ từ tên lửa đôi khi rơi xuống mặt đất.