Một giải pháp hiệu quả là đánh dấu một số email là “đã đọc” nhằm giúp người dùng tập trung vào những thông điệp quan trọng hơn. Thông thường, người dùng có thể xác định tính cấp bách của một email chỉ qua người gửi, dòng chủ đề và một vài dòng đầu tiên của nội dung. Tuy nhiên, nếu sử dụng Gmail trên Android, việc đánh dấu một email là đã đọc yêu cầu người dùng phải mở ứng dụng vì không có phím tắt nào trong thông báo
Tin vui là thao tác khó chịu này có thể sớm thay đổi khi một người dùng X có tên Kurt Gomez đã đăng tải trên mạng xã hội này về một nút mang tên “Đánh dấu là đã đọc” xuất hiện trong thông báo Gmail của mình. Gomez cho biết tính năng này chỉ xuất hiện cho một trong các tài khoản của mình, cho thấy rằng Google đang triển khai tính năng này theo từng tài khoản. Gomez cũng xác nhận rằng anh đang sử dụng phiên bản Gmail mới nhất cho Android, phiên bản 2025.06.15.
Ngoài Gomez, một người dùng X khác là Gilroy cũng cho biết có nút này, nhưng không cung cấp thêm thông tin nào về phiên bản ứng dụng. Với số lượng báo cáo hạn chế, có khả năng Google đang thử nghiệm tính năng này với một nhóm nhỏ người dùng để đánh giá mức độ tương tác. Mặc dù vậy, nhiều người dùng khác vẫn chưa thấy nút này xuất hiện, bao gồm cả tác giả bài viết.
Một email không có tùy chọn "Đánh dấu là đã đọc".
Email có tùy chọn "Đánh dấu là đã đọc".
Nếu chưa thấy nút “Đánh dấu là đã đọc” trong thông báo Gmail của mình, người dùng có thể thử ứng dụng mang tên AutoNotification, cho phép thay thế thông báo của Gmail bằng thông báo tùy chỉnh có nút “Đọc”. Nếu không, người dùng vẫn có thể sử dụng phương pháp truyền thống để đánh dấu email là đã đọc bằng cách mở email trực tiếp hoặc sử dụng cử chỉ vuốt nếu đã cấu hình trong cài đặt của Gmail.
Hy vọng rằng Google sẽ tiếp tục bổ sung nhiều tính năng hữu ích cho ứng dụng Gmail trên Android. Mặc dù một số tính năng AI mới rất ấn tượng, nhưng nhiều người vẫn mong muốn công ty tập trung vào những tính năng cơ bản hơn, như khả năng chỉnh sửa bộ lọc và nhãn.