Mặc dù bị người dùng phàn nàn về chiến lược quảng cáo được cho là khá "hung hăng" và "bất chấp", YouTube vẫn "bỏ túi" một khoản tiền khổng lồ từ quảng cáo trong quý 4 của năm 2024.
Cụ thể, nền tảng video này đã thu về 10,4 tỷ USD từ quảng cáo, tăng 13,8% so với năm trước. Con số ấn tượng này đến trong bối cảnh người dùng ngày càng bất mãn với cách YouTube chèn quảng cáo vào video, đặc biệt là các quảng cáo không thể bỏ qua.
Theo CEO Sundar Pichai của Alphabet (công ty mẹ của YouTube), một trong những yếu tố quan trọng giúp YouTube đạt doanh thu kỷ lục là nhờ quảng cáo chính trị. Chi tiêu cho quảng cáo trên YouTube của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024 gần như gấp đôi so với năm 2020.
Ngoài ra, YouTube cũng sở hữu một thư viện nội dung đồ sộ và độc đáo, thu hút lượng lớn người xem "bị động", kể cả khi họ không hài lòng với quảng cáo.
Nhiều người dùng cảm thấy khó chịu với tần suất và cách thức quảng cáo xuất hiện trên YouTube. Họ cho rằng việc chèn quá nhiều quảng cáo, đặc biệt là quảng cáo không thể bỏ qua, gây ảnh hưởng tiêu cực đến trải nghiệm xem video. Một số người dùng đã tìm đến dịch vụ YouTube Premium để thoát khỏi "cơn ác mộng" quảng cáo, nhưng không phải ai cũng sẵn sàng chi trả khoản phí này.
Hiện tại, YouTube đang đặt cược lớn vào trí tuệ nhân tạo (AI) để cải thiện hiệu quả quảng cáo. Theo giám đốc kinh doanh Philipp Schindler của Alphabet, AI có thể giúp nhắm mục tiêu quảng cáo chính xác hơn, mang lại lợi nhuận cao hơn cho các nhà quảng cáo.
Tuy nhiên, điều này cũng có thể đồng nghĩa với việc người dùng sẽ phải đối mặt với những quảng cáo "khó chịu" hơn trong tương lai.