6 quan niệm cổ hủ lỗi thời chúng ta cần vứt bỏ ngay khi sang năm mới

Cha mẹ nào cũng muốn con mình có một cuộc sống tốt đẹp hơn, và cố gắng dạy chúng những điều mà bản thân họ cho là đúng. Thật không may, người lớn đôi khi mắc sai lầm và khuyến khích con hành động theo những quan niệm sai lầm, không cần thiết và đôi khi còn gây hại cho con cái.

Dưới đây là một số quan niệm sai lầm mà người lớn thường mắc phải, và có thể ảnh hưởng đến việc hình thành hành vi và quan điểm sống của con cái theo cách tiêu cực:

6. Con trẻ phải nghe lời người lớn vì họ hiểu biết hơn

Người lớn tuổi không đồng nghĩa với việc họ thông minh và hiểu biết tất cả mọi thứ, vì vậy không phải lúc nào những người trẻ tuổi cũng cần phải lắng nghe lời khuyên của những bậc lão niên lớn tuổi. Tất nhiên, chúng ta nên lịch sự từ chối tiếp nhận lời khuyên, vì các bậc tiền bối đáng được tôn trọng. Nhưng tôn trọng và vâng lời là hai khía cạnh hoàn toàn khác nhau.

Vấn đề chính là một đứa trẻ ngoan ngoãn lớn lên sẽ thành một người thiếu lập trường, chỉ biết nghe lời. Một người như vậy có thể là một người thừa hành xuất sắc, nhưng bản thân họ không chắc có thể đưa ra những quyết định của riêng mình. Rất có thể họ sẽ bị chèn ép và lợi dụng, và họ sẽ không thể tự đứng lên vì họ đã quá quen với việc “cun cút” nghe lời.

5. Con phải luôn tử tế với tất cả mọi người, rồi con sẽ nhận lại sự tử tế

Thật không may, thế giới của chúng ta thường không công bằng. Trong cuộc sống khắc nghiệt này, quy tắc “Hãy tử tế với mọi người và họ sẽ tốt với bạn” thường chỉ phù hợp với những ai theo Phật.

Người lớn cần để trẻ giác ngộ được điều này từ khi còn bé, vì khi trưởng thành chúng sẽ phải đối mặt với vấn đề này thường xuyên. Có như vậy, khi bôn ba ngoài xã hội, chúng mới không bị bỡ ngỡ và có thể dễ dàng vượt qua khó khăn, khổ ai.

Bất công xuất hiện ở khắp mọi nơi - một người đàn ông đáng ra phải được thăng chức nhờ nỗ lực và chăm chỉ, nhưng con trai sếp của anh ta lại là người ngồi vào vị trí đó; một người hiền lành tử tế bị tai nạn, còn kẻ gây ra tai nạn lại có tiền án tiền sự...

Trẻ nhỏ nên hiểu rằng sẽ có rất nhiều điều oan trái trong cuộc sống, và chúng cần phải học cách chấp nhận và vượt qua chúng.

4. Một người vợ tốt là phải biết nấu ăn ngon.

Có rất nhiều người đàn ông trong cuộc sống hiện đại vẫn tin rằng việc bếp núc là vấn đề của phụ nữ, vì vậy đến khi trưởng thành họ vẫn không thể nấu được một bữa cơm đơn giản. Vấn đề này bắt nguồn từ những trải nghiệm khi còn nhỏ của trẻ - cha mẹ dạy con cái của họ rằng phụ nữ cần phải nấu ăn giỏi, còn đàn ông thì phải biết làm các việc lớn hơn liên quan tới tay chân như sửa nhà, sửa điện, ống nước…

Thế nhưng cuộc sống bây giờ đã khác trước rất nhiều, cả nam và nữ giới cần phải nắm được những kỹ năng sinh tồn cơ bản. Tất cả mọi người, không phân biệt giới tính, nên biết cách dọn dẹp không gian sống của mình, và biết cách nấu ăn cơ bản để tự lập, tự lo được cho bản thân.

3. Bạn phải “bình thường” và không được “khác” mọi người.

Đối với nhiều bậc cha mẹ, là “bình thường”, có nghĩa là phải theo số đông, chẳng hạn như sử dụng tay phải thay vì tay trái; mặc quần áo đơn giản và bình dị như mọi người; có sở thích phù hợp với giới tính hoặc độ tuổi…

Và trong khi đưa ra định nghĩa “bình thường”, thông thường người lớn sẽ lấy một ví dụ về những người xung quanh để làm gương cho con cái. Có thể bạn đã từng được so sánh với “con nhà người ta” ít nhất một lần trong suốt thời thơ ấu – cậu A nhà bên năm nào cũng được học sinh Giỏi, hoặc người anh họ của bạn chơi thể thao rất giỏi. Chỉ vì những so sánh như vậy, và mong muốn con mình đáp ứng các tiêu chuẩn “trung bình”, mà các bậc cha mẹ thực sự đã phá hủy sự đặc biệt của chúng, mặc dù rõ ràng mỗi người là một cá thể độc nhất.

So sánh nên có duy nhất là so sánh con thực hiện với chính nó. Nếu một năm trước, con bạn mới chỉ đọc được 20 từ mỗi phút, và hôm nay bé đã đọc được 40 từ, thì chúng đang làm rất tốt, ngay cả khi những đứa trẻ khác đã đọc 50 từ mỗi phút từ trước đó rất lâu.

2. Con phải tránh xung đột bằng bất cứ giá nào.

Tránh xung đột không phải là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Mỗi đứa trẻ cần học cách giải quyết vấn đề nếu chúng có bất đồng với ai đó, đặc biệt là với bạn bè. Kiến thức này sẽ có tác động lớn đến cuộc sống khi trưởng thành của chúng, vì chúng ta phải đối mặt với những tình huống gây tranh cãi hầu như mỗi ngày.

Tất nhiên, điều đó không có nghĩa chúng ta cần khuyến khích trẻ tranh đấu. Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề là đạt được thỏa hiệp với đối phương.

1. Nếu một người sở hữu những thứ đắt tiền, chứng tỏ họ là người thành đạt

Từ nhỏ chúng ta đã học được cách nhận biết dấu hiệu của một người thành công là sở hữu những thứ xa xỉ. Mặc dù, trên thực tế, sự hiện diện của những thứ tài sản này chỉ cho thấy là chủ nhân của nó có tiền để mua “đồ chơi”, và một số người thậm chí còn vay tiền để mua những thứ này.

Mặc dù những người xung quanh vẫn tự động nghĩ rằng một người sở hữu đồ dùng xa xỉ là đã thành công trong cuộc sống, nhưng thành công theo định nghĩa của mỗi người đều khác nhau. Một số người mơ ước có một gia đình hạnh phúc, những người khác muốn được thăng tiến, và một số người chỉ thích phượt quanh thế giới và sống cuộc sống vô sản…

Quan trọng nhất là phải sống thật với bản thân. Bạn thực sự muốn thành công, hay bạn muốn mọi người xung quanh nghĩ rằng bạn là người thành công?