9 triệu người theo dõi 1 sự kiện kéo dài 500 tiếng đồng hồ: Hơn 30 camera nhưng không quay một bóng người nào cả

Không cần kịch bản hay sự can thiệp, nhiều người vẫn có thể ngồi liên tục nhiều giờ đồng hồ chỉ để dõi theo sự kiện này thông qua hàng chục chiếc camera.

Theo Guardian, mùa mới nhất của chương trình truyền hình Den stora älgvandringen (tạm dịch: Cuộc di cư vĩ đại của nai sừng tấm) đã bắt đầu sớm hơn một tuần vào ngày 15/4 năm nay, do thời tiết mùa xuân ấm áp bất thường.

“Hiện ngoài kia có rất nhiều nai sừng tấm đang chờ chúng tôi,” nhà sản xuất Stefan Edlund chia sẻ với Đài truyền hình Thụy Điển (SVT). “Chúng tôi đã phải thay đổi kế hoạch, nhưng mọi thứ rồi sẽ ổn”.

9 triệu người theo dõi 1 sự kiện kéo dài 500 tiếng đồng hồ: Hơn 30 camera nhưng không quay một bóng người nào cả- Ảnh 1.

Năm nay, giữa bối cảnh thế giới đầy biến động, chương trình truyền hình trực tiếp kéo dài 3 tuần, phát sóng suốt ngày đêm để ghi lại hành trình vài trăm con nai băng qua sông Ångerman ở miền Bắc Thụy Điển để tới vùng đồng cỏ mới. Sự kiện này được kỳ vọng sẽ tiếp tục đem lại sự thư giãn mà nhiều khán giả đang cần.

Khi lần đầu lên sóng trên dịch vụ xem lại của đài SVT vào năm 2019, chương trình đã thu hút gần một triệu lượt xem. Đến năm 2024, con số này đã tăng vọt lên 9 triệu người theo dõi.

Để ghi hình, đội ngũ chương trình thường bao gồm 15 người, triển khai hơn 20 km dây cáp và lắp đặt trên 30 camera điều khiển từ xa cùng các camera hồng ngoại. Tất cả được điều phối từ trung tâm chỉ huy tại Umeå, cách thủ đô Stockholm khoảng 600 km về phía bắc.

9 triệu người theo dõi 1 sự kiện kéo dài 500 tiếng đồng hồ: Hơn 30 camera nhưng không quay một bóng người nào cả- Ảnh 2.

 Ulla Malmgren, 62 tuổi, cho biết bà đã chuẩn bị sẵn cà phê và đồ ăn liền để có thể dành toàn bộ thời gian theo dõi chương trình. "Ngủ à? Không cần đâu," bà khẳng định.

Ngoài ra, bà Malmgren cũng tham gia một nhóm Facebook hơn 76.000 thành viên cùng chung sở thích. Bà thấy thú vị khi biết hàng triệu người khác cùng xem và cổ vũ những chú nai. Họ thường xuyên vừa theo dõi vừa gửi bình luận: "Đi thôi nào! Đúng rồi, mày làm được!"

Một khán giả trẻ khác, William Garp Liljefors, 20 tuổi, thú nhận rằng anh đã vài lần đến trường muộn chỉ vì mải mê theo dõi từng chuyển động của những chú nai.

“Tôi thấy rất thư giãn, nhưng cũng có chút hồi hộp: 'Kìa, có một con nai! Nếu mình đi vệ sinh lúc này thì lỡ mất con khác thì sao?'” anh cười chia sẻ.

Thành công của chương trình cũng phản ánh sự phát triển của một xu hướng truyền hình đang thịnh hành – “slow TV” (truyền hình chậm).

9 triệu người theo dõi 1 sự kiện kéo dài 500 tiếng đồng hồ: Hơn 30 camera nhưng không quay một bóng người nào cả- Ảnh 3.

Khái niệm này từng được đài truyền hình Na Uy NRK phổ biến rộng rãi với chương trình Bergensbanen, ghi lại trọn vẹn hành trình 7 tiếng đi tàu từ Bergen tới Oslo, xen kẽ những câu chuyện về 182 đường hầm dọc tuyến đường.

Kể từ đó, NRK đã sản xuất đều đặn ít nhất một chương trình slow TV mỗi năm, từ việc quay 18 giờ cá hồi vượt suối, 12 giờ lửa củi cháy, đến 24 giờ bài giảng về hiến pháp và cuộc thi đan len kéo dài 12 tiếng.

Điểm đặc biệt của thể loại này là ghi hình các sự kiện đúng theo nhịp độ thực tế, không chỉnh sửa nhanh hay dựng cảnh kịch tính. Theo các chuyên gia, sức hấp dẫn của slow TV nằm ở sự giản dị và chân thực, mang lại cảm giác yên bình.

“Nó cuốn hút một cách kỳ lạ. Không có sự kiện lớn nào, cũng chẳng có cảnh tượng quá đỗi ngoạn mục, nhưng lại toát lên vẻ đẹp dịu dàng của từng khoảnh khắc,” Giáo sư Annette Hill, chuyên gia truyền thông tại Đại học Jönköping (Thụy Điển), lý giải.

Có thể nói, niềm yêu thích động vật đã bám rễ từ thuở xa xưa và lan tỏa rộng khắp mọi nền văn hóa của loài người. Từ lâu, các loài động vật hoang dã đã chiếm một vị trí bền vững trong trí tưởng tượng của con người, không thua kém gì sự hiện diện thực tế của chúng trên hành tinh xanh này. Dường như không tồn tại một nền văn hóa nào, dù còn nguyên sơ hay đã phát triển công nghệ cao, mà không gắn bó với những biểu tượng về động vật – cho dù chúng là loài thuần hóa hay sinh tồn ngoài tự nhiên.

Sự phổ biến của thú cưng, các bộ phim, chương trình truyền hình và sách về động vật cho thấy con người có một nhu cầu sâu xa trong việc kết nối với thế giới động vật. Không gì sánh bằng cảm giác ngắm nhìn những sinh vật tự do trong môi trường sống tự nhiên của chúng.

Các nghiên cứu gần đây chứng minh rằng việc đồng hành cùng động vật mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tinh thần lẫn thể chất, mặc dù vẫn chưa lý giải trọn vẹn vì sao động vật lại có sức ảnh hưởng như vậy. Thay vào đó, những nghiên cứu này thừa nhận rằng một số loài đã gắn bó mật thiết với cảm giác hạnh phúc của con người từ rất lâu. Ngoài ra, việc đơn thuần quan sát và tương tác với động vật cũng mang lại những niềm vui giản dị nhưng vô cùng quý giá.