Bạn có thể đọc vanh vách tên các thương hiệu nổi tiếng sau đây, nhưng bảo vẽ lại logo của nó thì thật là thảm họa

Có thể bạn nhìn thấy hàng ngày logo của các nhãn hiệu nổi tiếng này, nhưng vẽ logo sản phẩm theo trí tưởng tượng lại là một chuyện khác.

Để tạo ra một logo vừa giúp nhận dạng thương hiệu lại vừa khiến người dùng dễ nhớ không phải là một điều đơn giản, các thương hiệu lớn thường phải bỏ ra hàng triệu Đô la trong hàng năm trời. Tuy nhiên, có bao nhiêu người có thể nhớ chính xác được logo đó?


Vì vậy, để có câu trả lời, một công ty thiết kế biển quảng cáo nổi tiếng đã tiến hành một cuộc thử nghiệm trên 150 người Mỹ trong độ tuổi từ 20 đến 70 để vẽ 10 biểu tượng nổi tiếng. Và tất nhiên, họ sẽ vẽ lại những logo đó bằng trí nhớ của họ.

1. Logo Apple

Chắc bạn cũng chả xa lạ gì với Apple cả, điện thoại cầm cả ngày luôn, nhưng liệu bạn có vẽ lại được logo của Apple không? Và đây là câu trả lời:


Như vậy, chỉ có khoảng 20% người dùng vẽ được gần giống với logo của Apple nhất. Thậm chí có nhiều người còn cho rằng logo Apple có màu xanh, màu đỏ, màu đen và cả bảy sắc cầu vồng.

2. Logo Adidas

Độ phủ của logo Adidas thì chắc khỏi phải nói, tạp chí, tivi, mạng xã hội hay ngoài đời hàng ngày. Một trong các nhân vật được khảo sát chắc cũng sở hữu 1 vài đôi giày hay trang phục của Adidas. Thế nhưng...


Thực vậy, chỉ có khoảng 12% người dùng vẽ được gần giống nhất với logo của Adidas mà thôi. Bù lại thì không có nhiều người nhầm lẫn về màu sắc của nó, chỉ có 1 số ít người được khảo sát cho rằng nó có màu xanh da trời thay vì màu đen.

3. Logo Burger King

Không thực sự quá phổ biến ở Việt Nam nhưng Burger King lại là thương hiệu thức ăn nhanh cực nổi tiếng tại Mỹ, thậm chí là đồ ăn hàng ngày của nhiều người. Nhưng vẽ logo Burger King lại là chuyện khác.


Tuy nhiên vẫn còn may mắn hơn người bạn ở trên, mặc dù logo khá màu mè nhưng có đến 18% người dùng vẽ gần đúng logo Burger King. Về màu sắc thì chỉ lệch một chút về độ đậm nhạt của màu xanh thôi. Quả là đồ ăn vẫn luôn là vật bất ly thân.

4. Logo Starbucks

Thương hiệu cafe nổi tiếng này đã đổ bộ Việt Nam một thời gian và trở thành một trong những địa điểm yêu thích của các bạn trẻ Việt. Và tất nhiên, đây cũng là một thương hiệu vô cùng nổi tiếng tại Mỹ.


Thảm họa hơn những người anh em ở trên rất nhiều, chỉ có 6% người dùng nhớ gần chính xác logo của Starbucks và có đến 45% người dùng nhớ ngược màu sắc logo của thương hiệu này. Tuy nhiên, đây lại là logo thể hiện sức sáng tạo vô hạn của người  dùng và Starbucks có thể xem xét việc tham khảo các logo này để lấy ý tưởng cho các logo của Starbucks sau này đấy.

5. Logo Domino

Chắc các bạn cũng chả lạ lẫm gì với hệ thống Domino trải rộng khắp Việt Nam với piza có vị mặn vô cùng đặc trưng. Liệu vị mặn này có giúp logo của Domino in dấu vào tâm trí của người dùng.


Đúng là với ăn uống, chúng ta thường nhớ lâu hơn thật. Có đến 16% người dùng vẽ gần giống nhất với logo của Domino, về màu sắc cũng không có quá nhiều sự khác biệt.

Như vậy, với 5 nhãn hiệu vô cùng quen thuộc và nổi tiếng nhưng tỉ lệ người dùng có thể nhớ được đúng hoặc gần đúng logo của chúng thì lại rất nhỏ. Còn bạn, liệu bạn nhớ chính xác bao nhiêu logo các nhãn hiệu nổi tiếng.