Theo dữ liệu mới nhất, khoảng 49.000 lượt khám cấp cứu tại Anh đã chứng kiến bệnh nhân phải chờ đợi 24 giờ hoặc lâu hơn để có được giường bệnh trong năm 2024. Số liệu trên đánh dấu mức tăng gần 20% so với năm 2023. Người từ 65 tuổi trở lên ở Anh chiếm gần 70% số người chờ đợi hơn 24 giờ.
Một trong những phát hiện đáng báo động nhất là thời gian "chờ đợi trên cáng" dài nhất được ghi nhận trong năm 2024 lên tới 235 giờ - tương đương với 10,5 ngày - trước khi một bệnh nhân được nhập viện.
Tình trạng "chờ đợi trên cáng" xảy ra khi bệnh nhân buộc phải chờ quyết định được nhập viện do thiếu giường bệnh sẵn có trong các lượt khám cấp cứu. Tình trạng này không chỉ gây bất tiện mà còn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của bệnh nhân, đặc biệt là những người có tình trạng sức khỏe yếu hoặc người cao tuổi.
Nghiên cứu cho thấy hơn 14.000 bệnh nhân ở Anh đã tử vong vào năm 2024 vì phải chờ đợi cấp cứu quá lâu. Nghiên cứu do Đại học Y khoa Cấp cứu Hoàng gia Anh (RCEM) công bố vào ngày 1/4/2024, nối tiếp một công trình lớn hơn của Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) xuất bản năm 2021. Các chuyên gia đã khảo sát kết quả sức khỏe của 5 triệu người.

Bệnh nhân tại lối vào của Bệnh viện Đại học Hoàng gia Liverpool ở Anh (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Họ ước tính có khoảng 260 ca tử vong mỗi tuần vì phải chờ đợi ở các khoa cấp cứu (ICU). Cứ 72 bệnh nhân chờ 8 - 12 tiếng trong ICU lại có một trường hợp tử vong. Khoảng 65% số người chờ đợi trên 12 tiếng vì không có giường bệnh. Nguy cơ tử vong bắt đầu gia tăng sau 5 giờ.
Dữ liệu của NHS trước đó cho thấy, trong năm 2023, hơn 1,5 triệu bệnh nhân ở Anh đã phải chờ 12 tiếng trở lên.
"Gia đình các bệnh nhân sẽ mãi mãi bận lòng với câu hỏi 'Điều gì sẽ xảy ra nếu họ được đưa tới bệnh viện sớm hơn'" - Adrian Boyle, Chủ tịch RCEM, nói.
Theo ông Boyle, điều cần làm ngay là can thiệp khẩn cấp, đặt tính mạng con người lên đầu tiên. Bệnh nhân và nhân viên y tế không đáng phải chịu hậu quả của việc không đủ kinh phí và thiếu nguồn lực.
Theo kế hoạch phục hồi dịch vụ chăm sóc khẩn cấp và cấp cứu (UEC), NHS đặt mục tiêu 76% bệnh nhân được nhập viện, chuyển viện hoặc xuất viện trong vòng 4 giờ. Tuy nhiên, nghiên cứu của RCEM cho thấy chỉ 56,5% bệnh nhân đạt được mục tiêu trên, giảm 1,5 điểm phần trăm so với thời điểm kế hoạch được công bố.
Giáo sư Boyle cho rằng tình trạng này là không thể chấp nhận được, đồng thời kêu gọi Chính phủ Anh đầu tư mạnh mẽ cho lĩnh vực hồi sức tích cực và chăm sóc cấp cứu cho cả bác sĩ lâm sàng lẫn bệnh nhân.