6 người phụ nữ đã trở về Trái Đất an toàn vào thứ Hai, ngày 14 tháng 4, sau khi bay vào vũ trụ trên tên lửa Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos. Tàu vũ trụ của họ đã hạ cánh ở phía tây Texas thành công.
Các thành viên trong đoàn làm phim bao gồm ca sĩ Katy Perry, phát thanh viên Gayle King, nhà báo Lauren Sanchez, nhà khoa học tên lửa Aisha Bowe, nhà hoạt động dân quyền Amanda Nguyen và nhà sản xuất phim Kerianne Flynn.

Chuyến bay New Shepard (NS-31) kéo dài 11 phút và đưa phi hành đoàn lên độ cao hơn 100 km (62 dặm) so với bề mặt Trái Đất. Trong chuyến đi kéo dài 11 phút, những người phụ nữ có 4 phút ở trạng thái không trọng lực tại độ cao hơn 100 km - rìa không gian theo định nghĩa của Liên đoàn Hàng không Quốc tế.
Trong đoạn phim quay lại cảnh trong tàu vũ trụ được chia sẻ, 5 nữ phi hành gia đã có trải nghiệm lịch sử khi được ngắm nhìn khung cảnh choáng ngợp của Trái đất và không gian.
Hình ảnh bên trong tàu vũ trụ
Trong đó, một chi tiết khiến nhiều người Việt thích thú là Amanda Nguyen đã cất tiếng: “Xin chào Việt Nam!” như lời giời thiệu và gửi gắm của bản thân mình.
Bên cạnh đó, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cũng cho biết, Amanda Nguyen cũng đã mang 169 hạt sen giống của Việt Nam vào vũ trụ. Những hạt sen này sau khi trở về Trái đất sẽ được dùng để nghiên cứu, tìm hiểu ảnh hưởng của môi trường không gian đến sinh trưởng thực vật, một bước tiến mới cho khoa học nông nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên vũ trụ.

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông sau khi hạ cánh, Amanda - một người cũng từng là nạn nhân sống sót sau bạo lực tình dục cho biết: "Tôi chỉ muốn mọi người sống sót và mọi người từng có giấc mơ bị hoãn lại biết rằng giấc mơ của bạn có giá trị. Và ngay cả khi giấc mơ của bạn hoang đường như đi vào không gian, chúng vẫn quan trọng. Và bạn cũng có thể đến đó. Nếu tôi đến được đó, bạn cũng có thể đến được đó".
Amanda Nguyen (Amanda Ngọc Nguyễn) sinh năm 1991, là một doanh nhân xã hội và nhà hoạt động nhân quyền Người Mỹ gốc Việt. Cô là người sáng lập kiêm chủ tịch của Rise, một tổ chức dân quyền phi chính phủ của Hoa Kỳ. Amanda đã tham gia soạn thảo Dự luật về Quyền của những người sống sót sau khi bị tấn công tình dục (Sexual Assault Survivors' Rights Act), được quốc hội Mỹ thông qua và Tổng thống Barack Obama ký thành luật năm 2016.
Amanda cũng được ghi nhận là người khởi xướng phong trào ngăn chặn bạo lực đối với người Mỹ gốc Á sau khi video kêu gọi đưa tin của cô ấy được truyền thông lan truyền vào ngày 5 tháng 2 năm 2021. Cô từng được tạp chí Time vinh danh là một trong những Người phụ nữ của năm 2022.
Nguồn: CNN