Cây tùng la hán trị giá 290 triệu đồng đột nhiên héo chết, người đàn ông kiện hàng xóm, tòa tuyên bố: 1 bên phải bồi thường toàn bộ

Trong lúc đi tìm hiểu nguyên nhân, người đàn ông này đã phát hiện dấu hiệu bất thường từ phía nhà hàng xóm.

Cây tùng la hán đột ngột chết héo

Ông Vương (Trung Quốc, 60 tuổi) là một người yêu cây cảnh nổi tiếng trong khu phố. Trong vườn nhà, cây tùng la hán hơn 30 năm tuổi là báu vật mà ông chăm sóc trong nhiều năm qua. Cây cảnh này được định giá 80.000 NDT (gần 290 triệu đồng), không chỉ có giá trị kinh tế mà còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Với hình dáng độc đáo, tán lá xanh mướt, cây tượng trưng cho sự kiên cường và trường thọ, là niềm tự hào mỗi khi khách đến chơi nhà. Ông Vương thường xuyên tưới nước, bón phân và kiểm tra sức khỏe cây định kỳ để đảm bảo cây luôn khỏe mạnh.

Cây tùng la hán trị giá 290 triệu đồng đột nhiên héo chết, người đàn ông kiện hàng xóm, tòa tuyên bố: 1 bên phải bồi thường toàn bộ- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo mô tả của chủ nhân, cây tùng la hán được trồng gần hàng rào giáp với sân nhà ông Lưu, người hàng xóm sống cạnh trong hơn 15 năm qua. Mối quan hệ giữa hai người vốn không quá thân thiết nhưng cũng chưa từng xảy ra mâu thuẫn lớn. Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi vào tháng 8/2024, khi ông Vương nhận thấy cây tùng la hán bắt đầu héo úa bất thường.

Ban đầu, ông Vương nghĩ rằng cây bị sâu bệnh hoặc thiếu chất dinh dưỡng. Ông mời một chuyên gia cây cảnh đến kiểm tra. Nhưng kết quả cho thấy cây không bị sâu bệnh hay nấm mốc. Tuy nhiên, chuyên gia phát hiện rễ cây có dấu hiệu bị tổn thương nghiêm trọng, với màu sắc bất thường và mùi hóa chất nồng nặc. Phân tích mẫu đất gần rễ cây cho thấy sự hiện diện của chất tẩy rửa công nghiệp, vốn không phù hợp với môi trường đất trồng cây. Khi ngấm vào đất, những chất này làm thay đổi độ pH, phá hủy vi sinh vật có lợi và gây độc cho rễ cây tùng la hán – một loài cây nhạy cảm với sự thay đổi môi trường đất. Do bộ rễ bị hoại tử nên thân trên không thể hấp thụ nước và dinh dưỡng, dẫn đến héo úa và chết dần.

Tìm hiểu nguyên nhân, ông Vương phát hiện rằng cách hàng rào vài mét, trong sân nhà ông Lưu có một khu vực đất trống. Đây là nơi ông Lưu thường đổ chất thải sinh hoạt và các loại hóa chất tẩy rửa công nghiệp. Các chất tẩy rửa này, khi thấm qua đất và theo dòng nước mưa, đã ngấm vào vùng đất gần cây tùng la hán, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ rễ. 

Nghi ngờ rằng đây chính là nguyên nhân khiến cây chết, ông Vương tìm gặp hàng xóm để hỏi rõ. Tuy nhiên, ông Lưu phủ nhận mọi cáo buộc. “Tôi chỉ đổ chất tẩy rửa thông thường. Làm sao tôi biết nó có thể ảnh hưởng đến cây của ông?” ông Lưu nói. Không thỏa mãn với câu trả lời, ông Vương nộp đơn kiện lên tòa án địa phương, yêu cầu ông Lưu bồi thường toàn bộ giá trị cây tùng la hán, tức 80.000 NDT.

Tòa phán quyết thế nào?

Sau quá trình làm việc, phiên tòa cuối cùng diễn ra vào tháng 12/2024. Ông Vương cung cấp các bằng chứng, bao gồm báo cáo từ chuyên gia cây cảnh xác định chất tẩy rửa công nghiệp trong đất gần rễ cây, hình ảnh khu vực đổ chất thải của ông Lưu, và lời khai của hàng xóm về việc ông Lưu thường xuyên đổ hóa chất xuống đất. Báo cáo chuyên gia cũng chỉ rõ rằng một số loại hóa chất có trong chất tẩy rửa đã gây oxy hóa mạnh, làm chết rễ cây. Một số chất khác còn làm đất kiềm hóa, khiến cây không thể phát triển. Ông Vương nhấn mạnh rằng bản thân chăm sóc cây cẩn thận và không có lỗi trong việc để cây chết.

Trước lập luận trên, ông Lưu khẳng định rằng không cố ý gây hại và không biết hành động của mình có thể ảnh hưởng đến cây của hàng xóm. Ông cho rằng cây có thể chết do yếu tố tự nhiên hoặc do ông Vương chăm sóc không đúng cách. Tuy nhiên, ông Lưu không cung cấp được bằng chứng thuyết phục để bác bỏ các cáo buộc.

Cây tùng la hán trị giá 290 triệu đồng đột nhiên héo chết, người đàn ông kiện hàng xóm, tòa tuyên bố: 1 bên phải bồi thường toàn bộ- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Sau khi xem xét, tòa án cho biết theo Bộ luật Dân sự Trung Quốc, bất kỳ hành vi nào gây thiệt hại cho tài sản của người khác, dù vô ý, đều có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý. Trong tình huống này, ông Lưu phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho cái chết của cây tùng la hán, do hành vi đổ chất tẩy rửa công nghiệp đã trực tiếp gây tổn hại đến rễ cây. Tòa yêu cầu ông bồi thường đúng 80.000 NDT cho nguyên đơn và phải chịu chi phí tố tụng. 

Dù thắng kiện, ông Vương vẫn tiếc nuối khi mất đi cây tùng la hán quý giá. Ông chia sẻ: “Tiền bồi thường không thể thay thế tâm huyết tôi dành cho cây. Tôi hy vọng mọi người sẽ cẩn thận hơn để tránh những chuyện đáng tiếc”. 

(Theo Toutiao)