Trong chương trình Việt Nam hôm nay phát sóng trên kênh VTV1 chiều 6/4, đại tá Trần Quốc Cường, Trưởng phòng điều tra và thẩm định hồ sơ tố tụng, thuộc văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, thông tin về Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có liên quan sản phẩm kẹo Kera .
Đại tá Trần Quốc Cường khẳng định: "Với những tài liệu điều tra đến nay có thể xác định được Hoa hậu Thuỳ Tiên là người có liên quan đến vụ án. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ khẩn trương tích cực điều tra, xử lý theo quy định".
Đại tá Trần Quốc Cường cũng bày tỏ quan ngại về tình trạng người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội quảng cáo, giới thiệu sản phẩm không đúng sự thật, gây bức xúc trong dư luận. Ông nhấn mạnh rằng tình trạng này không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn tổn hại đến sức khỏe của người dân và cộng đồng, thậm chí có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến nòi giống.

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên quảng cáo cho kẹo Kera.
Đại tá Trần Quốc Cường cho biết thêm: " Nhiều người nổi tiếng có hành vi vi phạm đã bị xử lý, tuy nhiên thực trạng vẫn diễn biến phức tạp. Trước tình hình trên, lãnh đạo Bộ Công an đã luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương tập trung áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh đối với các loại tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều được xác minh, điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật".
Trước đó, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên (SN 1998, trú tại TPHCM).
Thời hạn tạm hoãn xuất cảnh kể từ ngày 15/3 đến ngày 15/5. Hoa hậu Thùy Tiên bị tạm hoãn xuất cảnh để phục vụ việc xác minh, điều tra.
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết đã phạt Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên 25 triệu đồng do không thông báo rõ cho người tiêu dùng về việc mình được tài trợ khi cung cấp thông tin sản phẩm trên nền tảng mạng xã hội.
Trước đó, Hoa hậu Thùy Tiên lên tiếng xin lỗi về những ồn ào quảng cáo kẹo rau củ Kera. Thùy Tiên cho biết sau khi làm việc với Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, cô hiểu hơn về những thiếu sót, đồng thời đưa ra hướng sửa sai.
Thùy Tiên chia sẻ cô muốn đối mặt với sai lầm của mình một cách trung thực, không né tránh. Cô thừa nhận đã không tìm hiểu kỹ về sản phẩm trước khi tham gia quảng cáo, đây là sai lầm đầu tiên.
Để giải quyết hậu quả, cô sẽ phối hợp nhãn hàng hỗ trợ đền bù, hoàn trả tiền cho người tiêu dùng. Cô cũng muốn có cơ hội tham gia các chương trình nói về trách nhiệm của KOL trong quảng bá sản phẩm, với tư cách là ví dụ sống về người mắc sai lầm, chứ không phải một hoa hậu hay người nổi tiếng.
Ngày 3/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Sản xuất hàng giả là thực phẩm và Lừa dối khách hàng quy định tại Điều 193, 198 Bộ luật hình sự năm 2015, liên quan Công ty CP Asia Life và Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt và một số công ty, xảy ra tại TP.HCM và Đắk Lắk.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với Nguyễn Phong, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Asia Life; Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt; Lê Tuấn Linh, Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt; Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) cổ đông, thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt; Lê Thành Công (cổ đông, thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt).