Trong cuộc họp sáng nay 7/3, UBND TP Hà Nội đã đưa ra thông báo chính thức về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh tất cả các cấp trên toàn thành phố.
Sáng nay 7/3, UBND TP Hà Nội đã tổ chức họp báo về tình hình dịch bệnh và công tác chủ động phòng chống dịch Covid-19. Giám đốc Sở GD&ĐT Chử Xuân Dũng cho biết, trước tình hình thành phố có trường hợp dương tính Covid-19, Sở đề nghị cho học sinh THPT tiếp tục nghỉ thêm 1 tuần.
Và tại cuộc họp này, ông Vương Đình Huệ - Bí thư Thành uỷ Hà Nội đã quyết định: Học sinh toàn thành phố từ Mầm non đến THPT tiếp tục nghỉ đến ngày 15/3. Bí thư Thành uỷ Hà Nội cũng đề nghị bàn thêm về số sinh viên cao đẳng, dạy nghề đã cho đi học lại thì nên tiếp tục học hay xem xét nghỉ dựa trên nghiên cứu đề xuất với thành phố. Theo lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Hà Nội, với 286 cơ sở dạy nghề đang hoạt động và với 149.012 sinh viên, dù các trường đã mở lại nhưng vẫn có trên 28.000 học sinh nghỉ học.
Sở GD&ĐT cũng đã triển khai họp với Đài PTTH Hà Nội để ghi hình, biên tập các nội dung dạy học. Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội báo cáo: "Trong hôm nay và ngày mai, việc ghi hình và biên tập các nội dung bài học sẽ được thực hiện, đặc biệt là chuẩn bị cho học sinh các lớp cuối cấp như lớp 9, lớp 12 học kiến thức mới. Chúng tôi sẽ phát sóng bắt đầu từ 9/3 tuần tới".
Trước đó, khoảng gần 22h đêm qua 6/3, UBND TP Hà Nội đã tổ chức họp khẩn, thông tin vào ngày 6/3, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TW xác định bệnh nhân thứ 17 tại Việt Nam dương tính với Covid-19. Đó là bệnh nhân N.H.N. (26 tuổi), nghề nghiệp quản lý chung cư mini, trú tại địa bàn quận Ba Đình, Hà Nội.
Trong cuộc họp khẩn của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, ông Vương Đình Huệ - Bí thư Thành ủy TP Hà Nội kêu gọi người dân tuyệt đối không được lơ là, chủ quan nhưng cũng phải hết sức bình tĩnh, không hoang mang. Ngay khi biết tin, Ban chỉ đạo của thành phố đã phối hợp Ban chỉ đạo Quốc gia hành động quyết liệt, tích cực theo đúng kịch bản đã thực hiện.
Ông Vương Đình Huệ khẳng định tại buổi họp khẩn: "Chính quyền TP Hà Nội đã hành động quyết liệt, tuy nhiên cần làm tốt hơn nữa công tác truyền thông, chủ động phòng ngừa, sớm khai báo tình hình sức khoẻ của những người tiếp xúc gần với bệnh nhân tại các cơ sở khám chữa bệnh".
Theo Kenh14.vn
* Nội dung liên quan: