Việc lựa chọn tên cho các thành viên Hoàng gia Anh luôn là một quyết định được cân nhắc kỹ lưỡng, gắn liền với truyền thống và lịch sử lâu đời. Vậy liệu Vương tôn George có thể đổi tên khi lên ngôi, giống như một số vị vua tiền nhiệm?
Hầu hết tên gọi trong Hoàng gia đều mang hơi hướng hoàng tộc, được chọn để phản ánh sự tiếp nối hoặc vinh danh những người tiền nhiệm. Khi đặt tên cho con, các bậc cha mẹ hoàng gia thường cân nhắc đến các liên tưởng lịch sử – đặc biệt là những trường hợp có thể gây ra so sánh tiêu cực trong tương lai. Đây cũng là lý do một số vị vua đã chọn thay đổi tên khi đăng quang.

Một số cái tên từng gắn liền với bi kịch lịch sử nên thường được tránh trong các thế hệ sau. Chẳng hạn như tên Richard: Vua Richard I (còn được biết đến là Richard Sư Tử Tâm) tử trận, Richard II bị phế truất và chết đói, còn Richard III lại gắn liền với vụ mất tích bí ẩn của hai người cháu trai trong Tháp London – vụ án chưa từng có lời giải.
Trong thời hiện đại, nhiều khả năng Thân vương William sẽ trở thành Vua William V khi kế vị Vua Charles III. Nếu tiếp nối ngai vàng, Vương tôn George có thể sẽ được biết đến với tước hiệu Vua George VII. Tuy nhiên, cậu cũng có thể chọn một trong hai tên đệm là Alexander hoặc Louis. Dẫu vậy, tên Louis khó có khả năng được chọn vì trùng với tên em trai.

Truyền thống đổi tên khi lên ngôi không phải là điều hiếm gặp trong Hoàng gia Anh. Cố Nữ vương Victoria – tên thật là Vương nữ Alexandrina – đã quyết định dùng tên Victoria vì cảm thấy tên thật quá xa lạ với thần dân. Phụ vương của Nữ vương Elizabeth II, sinh ra với tên Hoàng tử Albert Frederick Arthur George, đã đổi tên thành George VI sau khi người anh là Vua Edward VIII thoái vị. Quyết định này nhằm khẳng định tính kế thừa và biểu tượng ổn định từ thời Vua George V.
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, các vị quân vương lại có xu hướng giữ nguyên tên thật. Cố Nữ vương Elizabeth II không đổi tên khi đăng quang, và Vua Charles III cũng lựa chọn tương tự.
Theo Express