Không phải viễn tưởng: Gần 700 người đăng ký "đông lạnh" sau khi chết với giá 5,2 tỷ đồng/ca, chờ tương lai được hồi sinh

Dịch vụ bảo quản thi thể sau khi chết bằng công nghệ đông lạnh đang gây tranh cãi khi hứa hẹn khả năng "hồi sinh" con người trong tương lai với chi phí khoảng 5,2 tỷ đồng.

Một starup có trụ sở tại Berlin, Tomorrow Bio, đã có một bước đi đầy tham vọng khi cho biết công ty này đang cung cấp dịch vụ bảo quản thi thể người sau khi chết hợp pháp, với hy vọng một ngày nào đó, con người có thể được hồi sinh nhờ tiến bộ y học trong tương lai.

Với mức phí 200.000 USD (tương đương khoảng 5,2 tỷ đồng), khách hàng sẽ được "đông lạnh toàn thân" ngay sau khi tử vong. Quá trình này đòi hỏi tốc độ cực kỳ nhanh để làm lạnh cơ thể xuống mức nhiệt rất thấp, hạn chế tối đa tổn thương và phân huỷ tế bào. Do thời gian là yếu tố quyết định, Tomorrow Bio duy trì một đội cấp cứu trực 24/7 sẵn sàng có mặt ngay khi có thông báo về trường hợp tử vong.

Không phải viễn tưởng: Gần 700 người đăng ký

Dù vẫn còn gây tranh cãi gay gắt, dịch vụ này đã thu hút sự quan tâm từ hàng trăm người. Theo Tomorrow Bio, hiện đã có gần 700 người đăng ký, trong đó họ đã thực hiện cryopreservation (bảo tồn đông lạnh) cho "ba hoặc bốn" người và năm thú cưng.

Tomorrow Bio hiện là phòng thí nghiệm bảo tồn đông lạnh đầu tiên ở châu Âu với sứ mệnh đông lạnh bệnh nhân sau khi qua đời và kỳ vọng có thể "đánh thức" họ trong tương lai. Dự kiến trong năm 2025, công ty sẽ mở rộng hoạt động sang toàn nước Mỹ.

Tuy nhiên, niềm tin vào khả năng "sống lại" vẫn còn là dấu hỏi lớn. BBC cho biết: cho đến nay chưa có ai từng được hồi sinh thành công sau khi được bảo tồn đông lạnh. Ngay cả khi điều đó xảy ra, khả năng cao là người đó sẽ đối mặt với tổn thương não nghiêm trọng.

Không phải viễn tưởng: Gần 700 người đăng ký

Giáo sư Clive Coen, chuyên ngành thần kinh học tại King's College London, cho rằng, chưa có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy các sinh vật có cấu trúc não bộ phức tạp như con người có thể được khôi phục nguyên vẹn sau cryopreservation. Ông mô tả khái niệm này là "nực cười", đồng thời cảnh báo về những lời hứa viển vông từ ngành công nghệ nano hay kỹ thuật lập bản đồ nơron não bộ.

Về mặt kỹ thuật, Emil Kendziorra, đồng sáng lập Tomorrow Bio và là cựu nhà nghiên cứu ung thư, cho biết: “Khi hạ nhiệt xuống dưới 0 độ, bạn không thể để cơ thể bị đóng băng thông thường. Cơ thể cần làm lạnh mà không tạo ra các tinh thể băng để mô và tế bào không bị phá huỷ.”

Dù giới khoa học còn hoài nghi, sự gia tăng người đăng ký cho thấy niềm tin của nhiều người vào viễn cảnh đảo ngược cái chết, một giấc mơ tưởng chừng chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng, đang dần hiện hữu.

Nguồn: BBC, NDTV