Mỹ: Bác sĩ cảnh báo sau khi 9 trẻ em tử vong vì viêm não do cúm

68 trẻ em tại Mỹ đã tử vong vì cúm trong mùa cúm 2024-2025.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) cho biết 68 trẻ em đã tử vong vì cúm ở mùa cúm 2024-2025. Trong đó, 9 em nhỏ bị viêm não do virus cúm (IAE), bao gồm 4 em mắc một loại biến chủng nghiêm trọng hơn, là chứng viêm não hoại tử cấp tính (ANE).

CDC cho biết thêm 9 nạn nhân trong độ tuổi từ 2-10, 80% chưa tiêm vắc-xin.

ANE xảy ra khi hệ thống miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với một loại virus thông thường như cúm. Nó gây ra tình trạng viêm lan rộng và tổn thương mô khắp cơ thể, bao gồm cả não.

Điều này cho phép độc tố và vi khuẩn xâm nhập vào não và giết chết mô. Theo thời gian, não sưng lên và “chết dần”.

Mỹ: Bác sĩ cảnh báo sau khi 9 trẻ em tử vong vì viêm não do cúm- Ảnh 1.

Ghi nhận cho thấy các trường hợp mắc IAE tương đối hiếm, với các nghiên cứu trong các mùa cúm trước đây cho thấy khoảng chín phần trăm trẻ em tử vong vì cúm mắc phải căn bệnh này. ANE, thậm chí còn ít phổ biến hơn, chỉ có vài trăm trường hợp được ghi nhận trong các hồ sơ y khoa.

CDC cho biết mùa cúm 2024–2025 ước tính đã gây ra 33 triệu ca bệnh tại Mỹ, trong đó 430.000 ca nhập viện và 19.000 ca tử vong cho đến nay.

Theo ước tính, chỉ hơn 45% trẻ em Mỹ đã tiêm vắc-xin cúm trong mùa cúm năm nay, giảm so với khoảng 50% vào năm ngoái,

CDC khuyến cáo tiêm vắc-xin cúm cho những người từ sáu tháng tuổi trở lên.

Mặc dù vắc-xin có thể không đảm bảo bảo vệ hoàn toàn khỏi nhiễm bệnh nhưng nó làm giảm đáng kể nguy cơ bị bệnh nặng và phải nhập viện. Các chuyên gia cho biết việc tiêm vắc-xin thường có nghĩa là các triệu chứng nhẹ hơn và phục hồi nhanh hơn.

Nguồn: CDC