Nếu xuất hiện ngoài đời thực, Nàng tiên cá sẽ sống ra sao ở thế kỷ 21 này?

Với môi trường sống như thế này, Nàng tiên cá có lẽ phải đổi tên thành Nàng tiên cá RÁC thì mới phản ánh đúng sự thật

Tác giả người Đan Mạch - Hans Christian Andersen đã viết Nàng tiên cá năm 1836 và kể từ đó, tác phẩm đã đến gần hơn với khán giả với nhiều phiên bản khác nhau. Có lẽ phiên bản phổ biến nhất của câu chuyện là bộ phim hoạt hình của Disney năm 1989.

Tuy nhiên, bộ phim đã ra mắt cách đây tận 3 thập kỷ, vì vậy nữ họa sĩ người Đức Stephanie Hermes (nickname SPS2) đã quyết định tạo ra một nàng tiên cá thời hiện đại. Với tiêu đề rất sát với hiện thực -The Little Trashmaid (Nàng tiên cá rác), những hình ảnh của cô phản ánh chân thực hiện trạng ô nhiễm đại dương. Đây cũng là loạt tranh minh họa mang ý nghĩa cảnh tỉnh cho hành động hủy hoại môi trường và trái đất của con người.

"Cái gì thế này, có ăn được không?"

"Ôi trời ơi nghiện món này mất rồi"

"Ăn nhiều quá nên nôn ọe hết"

"Mình cũng có đồ trang sức giống loài người nhé"

"Các em đâu, đánh thật hăng cho chị"

"Tưởng cá mập mà ta phải sợ á?"

Cá mập không thể tin vào mắt mình, rồi nghĩ...

"...hình như đây là nhân vật phim kinh dị thì phải"

Mấy thứ này dùng làm gì ta?

Chui vào đây thích quá đi

Thế này đã đủ xinh chưa?

Cuộc sống tươi vui bình yên của nàng tiên cá giữa thế kỷ 21