Ngày nào cũng dùng Google nhưng chưa chắc bạn đã biết 16 sự thật thú vị này

Người ta thường nhìn Google với sự thán phục về công nghệ và khả năng đổi mới không ngừng. Nhưng đằng sau sản phẩm danh tiếng này cũng có nhiều chuyện vui để kể.

1. Cái tên đầu tiên của Google là “Backrub” (Xoa lưng)


Tại sao?…

2. Những thứ tìm kiếm trên mạng có thể khiến cho bạn trở thành nhân viên tiếp theo của Google


Google từng sử dụng một công cụ bí mật tên foo.bar để tuyển dụng nhân viên, nếu bạn tìm kiếm một thuật ngữ nào đó liên quan đến các ngôn ngữ lập trình như Python hay Jarva thì Google sẽ tự động kích hoạt foo.bar và đưa ra cho bạn những thử thách, và nếu bạn vượt qua được chúng thì biết đâu Google sẽ nhận bạn vào làm thì sao.

3. Google cũng sở hữu tên miền của một số lỗi đánh vần cơ bản. Nếu bạn vào thử www.gooogle.com, www.gogle.com, hay www.googlr.com thì bạn vẫn sẽ vào Google thôi.


4. Chiếc máy tính đầu tiên chứa tất cả thông tin của Google được bao bọc bằng những mảnh Lego.


5. Đối với những số lớn và khó đọc bằng tiếng Anh thì bạn có thể gõ số vào ô tìm kiếm, theo sau là cụm “=english” và Google sẽ giúp bạn phát âm chúng.


6. Tính từ năm 2010, trên trung bình mỗi tuần Google mua một công ty


Từ những công ty lớn như YouTube hay Android cho đến những công ty nhỏ ít ai biết đều được “ông trùm tìm kiếm” mua lại để hình thành nên trang web được nhiều người dùng nhất hiện nay.

7. Google từng muốn bán mình cho công ty Excite vào năm 1999 với giá 1 triệu USD, Excite đã từ chối


Bây giờ, Google đáng giá hơn 100 tỷ USD. Tưởng tượng bạn là một nhà đầu tư của Excite, phải biết ân hận bao nhiêu cho đủ đây…

8. Hơn 90% doanh thu của Google đến từ các dịch vụ quảng cáo.


9. Google cũng có slogan riêng của mình, chính là “Don’t be evil”.


Có vẻ như chẳng liên quan đến Google lắm nhỉ?…

10. Trụ sở của Google ở 1250 đường Charleston cũng như một vài trụ sở khác thuê dê để chúng có thể gặm cỏ, tiết kiệm chi phí dùng cho máy cắt cỏ và nhân công


Những nhân viên ở đây cũng bảo rằng nhìn thấy một chú dê bên cửa sổ giúp họ cảm thấy thư thái hơn.

11. Cái tên “Google” được lấy từ googol, một số tự nhiên gồm 1 số 1 và 100 số 0 theo sau nó.


12. Trong văn phòng của Google, mọi nơi bạn ở đều có một quầy đồ ăn chỉ cách đó chưa đến 45m.


13. Đối với nhân viên của mình ở Mỹ, Google có chính sách bảo hiểm rằng nếu nhân viên mất, con cái của họ sẽ nhận được 50% lương cả năm của nhân viên đó trong 10 năm tiếp theo.


14. 16% số lượng tìm kiếm mỗi ngày mà Google phải xử lí là những thứ mà trước đó chưa bao giờ có ai tìm kiếm.


15. Nếu bạn tìm kiếm từ “askew”, kết quả tìm kiếm sẽ nghiêng sang phải một chút.


16. Theo Google, điểm trung bình môn và kết quả các bài kiểm tra cũng vô dụng như các tiêu chí để tuyển nhân viên


Trong đội ngũ làm việc của Google có hơn 14% nhân viên không học đại học.

Theo lostbird.vn