Nha Trang đầu năm 2020: Xây mới cầu Ngọc Thảo

UBND TP. Nha Trang vừa phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng cầu Ngọc Thảo. Theo đó, dự kiến đầu năm 2020 sẽ khởi công xây dựng.


Dự án cầu Ngọc Thảo được UBND tỉnh bổ sung vào Dự án Khu đô thị mới Ngọc Thảo vào tháng 6-2015, do Công ty Cổ phần Sông Đà Nha Trang làm chủ đầu tư; dự án bắt đầu khởi động vào tháng 5-2016. Để thực hiện dự án, có 16 trường hợp trên địa bàn phường Vĩnh Phước và Ngọc Hiệp bị ảnh hưởng, phải thu hồi hơn 1.350m2 đất.

Cầu Ngọc Thảo đã xuống cấp trầm trọng.

Cầu Ngọc Thảo đã xuống cấp trầm trọng.


Để làm cầu mới, Bộ Giao thông vận tải hỗ trợ 4 dầm thép định hình với tổng chiều dài 120m, rộng 5m, tải trọng 13 tấn. Cầu mới sẽ được xây dựng cách vị trí cầu cũ gần 5m về phía hạ lưu, chia làm 2 giai đoạn thực hiện. Giai đoạn 1 sử dụng dầm thép với chiều dài 120m (4 dầm, mỗi dầm 30m), mặt cầu rộng 4m. Các bộ dầm thép sẽ được đặt trên trụ bê tông cốt thép có mố trụ khoan nhồi. Giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng, từ nguồn vốn của chủ đầu tư. Giai đoạn 2 sẽ mở rộng mặt cầu, sử dụng dầm bê tông cốt thép vĩnh cửu, mặt cầu rộng 12m, lề đi bộ mỗi bên rộng 1,5m.


Tuy nhiên, do sự chậm trễ của chủ đầu tư, UBND tỉnh đã ra quyết định thu hồi Dự án Khu đô thị mới Ngọc Thảo. Đồng thời, chuyển chủ đầu tư dự án cầu Ngọc Thảo từ Công ty Cổ phần Sông Đà Nha Trang sang UBND TP. Nha Trang. Cầu Ngọc Thảo được xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách thay vì vốn của doanh nghiệp.


Được biết, mới đây, UBND TP. Nha Trang đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình cầu Ngọc Thảo. Theo đó, cầu mới sẽ cách cầu cũ khoảng 6m, chiều dài cầu 121,3m. Cầu được làm bằng bê tông cốt thép đặt trên hệ móng cọc khoan nhồi; có 3 trụ cầu sử dụng đài cao bằng bê tông cốt thép đặt trên hệ móng cọc. Cầu được thiết kế có 2 đường dẫn: phía cồn Ngọc Thảo xây dựng đường dẫn dài 110m nối vào đường bê tông xi măng hiện hữu với nền đường rộng 6m, mặt rộng 3,5m; phía cồn Nhất Trí xây dựng mặt đường bê tông xi măng để vuốt nối vào đường cũ. Cầu cũ sẽ được tháo dỡ, thanh thải dòng chảy lòng sông sau khi xây cầu mới. Được biết, tổng mức đầu tư khoảng 19 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 12,3 tỷ đồng; dự án có khối lượng đền bù giải tỏa khoảng 3 tỷ đồng. Nguồn vốn từ ngân sách thành phố năm 2019 - 2020.


Ông Nguyễn Thành Vân - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng Nha Trang cho hay, ban được thành phố giao làm chủ đầu tư dự án xây dựng cầu Ngọc Thảo. Hiện nay, đơn vị đã gửi hồ sơ các cơ quan có liên quan để thẩm định dự toán công trình. Sau khi các ngành thẩm định, ban sẽ tiến hành đấu thầu để lựa chọn nhà thầu xây dựng. Dự kiến đầu năm 2020 sẽ khởi công dự án.


Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án này được chia làm 2 giai đoạn, sau khi hoàn thành giai đoạn 1, căn cứ vào nhu cầu thực tế và tình hình ngân sách sẽ triển khai giai đoạn 2 theo hướng mở rộng cầu. Hiện nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, chờ phê duyệt phương án bồi thường, niêm yết và chi trả cho người dân.


MẠNH HÙNG