Bom nguyên tử - Hội họa
Tác động của vụ thử bom nguyên tử đầu tiên của thế giới khiến các đồng vị phóng xạ như Cesi-137 và Strontium-90 thoát ra ngoài, bao phủ lượng lớn diện tích mặt đất. Chúng khiến cho những cây lanh và hạt lanh bị nhiễm phóng xa, mà rủi thay, đây lại là nguyên liệu chủ yếu để sản xuất màu vẽ. Điều đó dẫn tới việc toàn bộ các bức tranh được vẽ ngay sau thời điểm vụ nổ xảy ra (1945) đều chứa các chất phóng xạ này. Đây cũng là cách các chuyên gia nghệ thuật kiểm tra xem một bức tranh của các danh họa trước năm 1945 có phải hàng thật hay không.
Chuột - Bệnh lao
Chuột là loài vật được cho là có trí thông minh khá tốt trong giới động vật, đồng thời với khứu giác nhạy bén nên chúng đã được nhiều lực lượng quân đội trên thế giới sử dụng cho việc dò mìn. Không chỉ vậy, loài gặm nhấm này còn tham gia vào lĩnh vực y tế, cụ thể là các bác sỹ đã dùng chúng để chẩn đoán bệnh lao cho người bệnh.
Đàn ông - Màu hồng
Thời nay màu hồng thường gắn liền với phái đẹp, và đàn ông hiếm khi chọn lựa màu sắc này cho bất cứ vật dụng gì của mình. Tuy nhiên, ít ai ngờ dược rằng Ít ai ngờ rằng, ở thời kỳ trước màu hồng là một màu sắc được gắn liền với nam giới.Trong khi đó, màu xanh dương lại được coi là thuộc về phái đẹp. Quan điểm về màu sắc và giới tính này chỉ thực sự thay đổi vào thế kỷ 20, dưới tác động của của các chiến dịch marketing và cả những tuyên truyền về bình đẳng giới của chính phủ các nước.
Hắt hơi - Ánh nắng
Các nhà khoa học đã công bố một thống kê cho thấy, trên thế giới cứ 4 người thì lại có một người mắc chứng hắt hơi nếu tiếp xúc với ánh nắng cường độ cao. Phản ứng này là ảnh hưởng của một tính trạng di truyền. Cụ thể, với những người mà tính trạng này biểu hiện, sự kích thích võng mạc – do ánh nắng mạnh gây ra – sẽ dẫn đến việc hắt hơi một hay nhiều lần vào một thời điểm ngẫu nhiên.
Captcha - Sách cũ
Để ngăn chặn vấn nạn spam, các website thường sử dụng yêu cầu đăng nhập captcha, theo đó người truy cập cần gõ đúng ký tự để xác nhận mình không phải là robot. Một thứ thuộc về công nghệ thông tin hiện đại như vậy, ít ai ngờ được rằng nó đã ra đời dựa trên ý tưởng từ các cuốn sách cũ. Cụ thể, những chữ cái trên CAPTCHA chính là hình ảnh được chụp lại từ các sách báo cũ, thiết kế của chúng trông khá khác với chữ in chúng ta thường dùng hiện nay. Cách này một mặt giúp cho con người vẫn dễ dàng nhận ra đó là ký tự gì, nhưng lại khiến cho các chương trình máy tính không thể tự đọc được, từ đó giảm khả năng spam do các chương trình tự truy cập vào web. Ước tính, mỗi ngày có khoảng hơn 200 triệu đoạn CAPTCHA được gõ bởi người dùng mạng toàn cầu.
Vân tay - Máy in
Phần lớn các máy in dùng tia laser hiện nay đều sử dụng công nghệ giống vân tay của người, đó là những dấu chấm vàng. Chúng là những dấu hiệu đặc biệt đẻ tạo ra những quy luật in nhất định khi in hình ảnh ra giấy. Các chuyên gia sử dụng công nghệ này để điều tra các vụ án rò rỉ thông tin mật
Huy chương Olympic - Hội họa
Chúng ta thường nghĩ, đối với các sự kiện thể thao như thế vận hội Olympics, thứ duy nhất hơi có liên quan tới "nghệ thật" là những môn như thể dụng dục cụ. Tuy nhiên, từ năm 1912 tới năm 1948, đã từng có những cuộc thi nghệ thuật liên quan đến Olympic được tổ chức. Đây là ý tưởng của Pierre de Coubertin, người sáng lập ra Thế vận hội hiện đại và là Chủ tịch đầu tiên của Ủy ban Olympic quốc tế. Ông cho rằng thể thao và nghệ thuật đều có liên quan trực tiếp tới thể chất và tinh thần của con người, và thể thao lẫn nghệ thuật cần phải bổ trợ và liên kết với nhau. Huy chương được trao cho chủ nhân của các tác phẩm nghệ thuật liên quan tới thể thao, được phân thành các hạng mục: kiến trúc, văn học, âm nhạc, hội họa và điêu khắc.