Những ông chồng bị quản thúc mùa Euro

Vừa nhận 500.000 đồng của khách mua hải sản, Tuấn Hùng lập tức bị vợ tịch thu vì sợ anh lén giấu tiền đi cá độ bóng đá.

Từ khi Giải vô địch bóng đá châu Âu 2024 (Euro 2024) khai mạc sáng 15/6, người đàn ông 30 tuổi ở Hải Phòng bắt đầu bị vợ giám sát mọi chi tiêu. Toàn bộ tiền thu từ cửa hàng của gia đình đều do chị Thanh Lý (vợ anh) quản chặt, tránh việc chồng lập quỹ đen. Mọi giao dịch qua tài khoản ngân hàng của anh được cài đặt lại để báo về điện thoại của vợ, giấy tờ nhà đất, xe cộ cũng được cất kỹ. Thậm chí bạn bè của hai vợ chồng cũng được yêu cầu không cho anh Hùng mượn tiền trong mọi trường hợp. Mỗi ngày người đàn ông này được vợ cho 150.000 đồng tiền ăn sáng, xăng xe và chè thuốc.

"Tôi phải làm thế vì hồi World Cup anh ấy từng về nhà báo nợ gần 100 triệu đồng chỉ vì chơi cá độ", chị Lý giải thích.

Anh Hùng đã hứa sẽ không tái phạm, mùa Euro năm nay chỉ xem cho vui nhưng vợ không tin. "Mang tiếng trụ cột gia đình mà ngày nào cũng phải ngửa tay xin tiền tiêu", anh than thở.

Đức Anh buộc phải xem tất cả các trận bóng đá Euro tại nhà ở Nghệ An theo yêu cầu của vợ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngoài bị kiểm soát chi tiêu, anh Đức Anh ở Nghệ An còn bị vợ giám sát toàn thời gian. Từ khi diễn ra Euro, anh được yêu cầu chỉ được rủ bạn bè đến nhà xem bóng đá. Nhưng tất cả các trận đều có sự tham gia của vợ dù cô không hứng thú với môn thể thao này.

Người vợ cũng học toàn bộ các từ ngữ cá độ như nhà cái, cửa trên, cửa dưới, tài - xỉu, chấp... phòng trường hợp chồng và bạn bè lén lút chơi. Bản thân cô cũng phải tham gia mọi hội nhóm bàn luận về cá độ bóng đá và xem trộm tin nhắn của chồng để kiểm tra. Thi thoảng cô cũng hay nói ẩn ý "nếu mang nợ về nhà sẽ phải lập tức ly hôn" ngầm nhắc nhở chồng.

"Đến sở thích xem bóng đá cũng không được, sống mà khổ sở. Lấy vợ chứ có phải nhận thêm 'mẹ' đâu mà bị kiểm soát", Đức Anh nói.

Mai Hoa, vợ Đức Anh, nói chồng thích xem bóng đá nhưng dễ bị dụ dỗ, lôi kéo vào các cuộc cá độ cùng bạn bè nên phải giám sát. "Ban đầu chỉ là cá cược bữa ăn sáng nhưng số tiền có thể lên đến vài chục triệu hoặc lớn hơn, tôi đâu thể biết được. Nuôi con đã đủ mệt, nợ ngân hàng tiền xây nhà còn chưa trả đâu thể gánh thêm nợ cho chồng", Hoa cho hay.

Gần đây, mạng xã hội liên tục chia sẻ các bài viết, video chia sẻ bí quyết bảo vệ tài sản của gia đình trong mùa Euro, thu hút hàng trăm nghìn lượt yêu thích. Dưới bài đăng đa phần là bình luận gợi khen ý tưởng sáng tạo và đồng cảm với hành động của nữ giới.

PGS.TS Đỗ Minh Cương, nguyên giảng viên Trường đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, nói tâm lý quản thúc chồng trong mỗi giải đấu bóng đá của các bà vợ là điều dễ hiểu, tránh việc gia đình phải gánh nợ nếu liên quan đến cá độ, mong làm giàu nhờ trò đỏ đen.

Ngoài cá độ truyền thống, vị chuyên gia cũng cho biết các hình thức lừa đảo qua Internet, lợi dụng không gian mạng để lập nhiều website cá độ bóng đá với hệ thống máy chủ đặt tại nước ngoài, ngày càng phổ biến.

Khảo sát của VnExpress hiện trên mạng xã hội có hàng trăm hội nhóm "soi kèo bóng đá", forum cá độ bóng đá. Nhóm đông nhất có 527.000 thành viên tham gia, mỗi ngày có hơn 10 bài viết bàn luận về các trận đấu trong Euro hoặc gợi ý cá độ có kèm link riêng.

Sự phổ biến của các hội nhóm này khiến cơ quan quản lý trước mỗi giải đấu bóng đá đều phải đưa ra khuyến cáo các hành vi cá độ, vi phạm pháp luật. Đặc biệt tại Việt Nam, hành vi đánh bạc bị nghiêm cấm dưới mọi hình thức. Trong World Cup 2022, Bộ Công an và công an các địa phương đã triệt phá được 52 vụ cá độ bóng đá với 140 đối tượng, số tiền giao dịch lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.

Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế Đỗ Minh Cương cũng cảnh báo những biện pháp kiểm soát quá cực đoan của các bà vợ cũng có thể gây sự ức chế với bạn đời, dẫn tới mâu thuẫn.

Như với Tuấn Hùng, liên tục bị vợ thắt chặt chi tiêu, không cho giữ tiền khiến anh mệt mỏi, nhiều lần cãi nhau bởi muốn mua đồ hay mời bạn bè đi ăn đều phải báo cáo. Đỉnh điểm anh từng dọa ly hôn nhưng tình thế không thay đổi. Hành động của người vợ cũng được bố mẹ hai bên ủng hộ.

Bị vợ giám sát từ sáng đến đêm khiến Đức Anh thấy tự ti, xấu hổ với bạn bè. Không ít lần anh bị bạn bè nói bóng gió, thậm chí chê cười thẳng mặt và từ chối qua nhà vì không thích bạn vợ quản thúc. Để tránh bạn bè khó xử hay nghe vợ than phiền, người đàn ông 35 tuổi chọn xem bóng đá một mình.

Nhiều nam giới đến các quán cà phê có màn hình lớn để tụ tập xem bóng đá trên đường Nguyễn Đình Thi, quận Tây Hồ, tối 16/6. Ảnh: Thanh Nga

Nhiều nam giới đến các quán cà phê có màn hình lớn để tụ tập xem bóng đá trên đường Nguyễn Đình Thi, quận Tây Hồ, tối 16/6. Ảnh: Thanh Nga

Để tránh ảnh hưởng đến kinh tế gia đình cũng như mối quan hệ vợ chồng, PGS. TS Đỗ Minh Cương khuyên mỗi cá nhân nên thẳng thắn trao đổi. Người chồng nên chia sẻ niềm đam mê bóng đá và tạo lòng tin với vợ. Người vợ cũng cần chia sẻ những nỗi lo của bản thân và khuyên ngăn chồng nên theo đuổi đam mê có chừng mực, tránh có những hành vi quá khích, ảnh hưởng đến vợ con.

Đồng quan điểm, chuyên gia văn hóa Nguyễn Ánh Hồng, nguyên giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cũng cho rằng nhu cầu xem bóng đá của nam giới nói riêng và mọi người nói chung là chính đáng bởi đây là giải đấu lớn, nhận nhiều sự quan tâm của nhiều người.

"Xem Euro có thể giúp giải tỏa căng thẳng, nạp năng lượng tích cực thay vì tham gia vào những trò ma mị theo trái bóng, tạo thêm áp lực kinh tế hoặc thù oán cá nhân", bà Hồng nói.

Thay vì cấm đoán chồng xem bóng đá với bạn bè hay kiểm soát chi tiêu, chị Hoa Hồng ở quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) lại ủng hộ bạn đời được theo đuổi đam mê. Nhưng trước mỗi trận đấu, người phụ nữ 35 tuổi đều nhắc nhở chồng "vui chơi có chừng mực", tránh dính dáng đến các trò đỏ đen ảnh hưởng đến kinh tế gia đình.

Anh Thành Công, chồng Hồng, nói sẵn sàng để vợ kiểm tra mọi giao dịch ngân hàng, tin nhắn điện thoại và công khai các khoản chi tiêu trong ngày.

"Vợ chồng quan trọng là thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau. Thay vì áp đặt nhau, tạo những khó khăn, tôi sẵn sàng chia sẻ để vợ an tâm, bản thân cũng thoải mái theo đuổi sở thích", người đàn ông 40 tuổi nói.