Nữ sinh Bách khoa xinh đẹp chứng minh con gái học kỹ thuật còn giỏi hơn không ít bạn nam

Nhiều phụ huynh vẫn quan niệm con gái không nên học ngành kỹ thuật mà nên học kinh tế hoặc sư phạm cho “nhàn”. Cô bạn Diệu Hường đã chứng minh điều đó hoàn toàn sai!

Với các trường thiên về khoa học kỹ thuật, gái xinh luôn được xem là “của hiếm”, điển hình như ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Xây dựng, ĐH Giao thông vận tải... Giữa một rừng nam sinh, một cô bạn đáng yêu học giỏi chắc chắn là một "cực phẩm" khiến ai cũng mê mẩn rồi.

Hoàng Lê Diệu Hường (SN 1997) hiện là sinh viên năm cuối, ngành Điện tử - Viễn thông, Đại học Bách khoa Hà Nội. Thành tích của Hường khiến nhiều “cánh mày râu” phải thán phục: GPA 3.64/4; IELTS 7.0; TOEIC 845/900; nhận nhiều học bổng tài năng của trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

Hoàng Lê Diệu Hường (SN 1997) hiện là sinh viên năm cuối, ngành Điện tử - Viễn thông.

Đam mê Toán học, yêu thích những con số, phép tính mà cô bạn cho là được di truyền từ mẹ, lớp 12 Hường đã xác định Bách khoa là ngôi trường cô bạn theo đuổi. Nữ sinh tập trung ôn luyện khối A1, thi vào ngành Điện tử - Viễn thông của ĐH Bách khoa Hà Nội và trúng tuyển nguyện vọng 1 với số điểm cao.

“Lựa chọn học Bách khoa là điều mình chưa bao giờ hối hận. Con gái học kỹ thuật tưởng khổ mà lại thích lắm! Con gái có ưu điểm là chăm chỉ, cẩn thận hơn nên việc học thường dễ dàng hơn con trai.”, cô bạn chia sẻ.

Dù kiến thức tại môi trường kỹ thuật là rất nặng nhưng nữ sinh lại không gặp quá nhiều khó khăn. Vốn có năng khiếu với môn Toán, Hường đã xuất sắc vượt qua các môn dù là đại cương hay chuyên ngành. Bên cạnh đó, phần lớn thời gian cô bạn tập trung nghiên cứu các dự án khoa học kỹ thuật, đây cũng là niềm đam mê lớn của Hường.

Diệu Hường sở hữuu nét đẹp nhẹ nhàng, nữ tính.

Từ khi là sinh viên năm 2, năm 3 cô bạn đã liên tục đtạ những giải thưởng khoa học kỹ thuật như phần thưởng Nữ sinh tiêu biểu trong lĩnh vực Khoa học công nghệ; giải thưởng Honda cho kỹ sư và nhà khoa học trẻ; danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương; học bổng tài năng từ trường ĐH Bách khoa Hà Nội; giải nhất, nhì cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học.

Nhiều cuộc thi cấp quốc tế cũng được Hường tích cực tham gia và giành giải như Electronics Devices Award từ cuộc thi thiết kế phần cứng LSI tổ chức tại Nhật Bản; giải nhì cuộc thi thiết kế sản phẩm điện tử Best Project của trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Ngoài ra, nữ sinh còn có 2 bài báo được đăng trên kỷ yếu của 2 hội nghị quốc tế.

Hường thuyết trình sản phẩm đăng tải trên báo chí trong hội thảo khoa học.

Không chỉ học giỏi, đam mê nghiên cứu, Hường còn rất năng động trong mọi hoạt động trong trường lớp, liên chi đoàn, là thành viên cốt cán trong ban thanh niên tình nguyện của Đoàn trường, tham gia tiếp sức mùa thi, hiến máu tình nguyện... Ngoài ra, cô bạn còn là thành viên CLB nghiên cứu khoa học Điện tử - Viễn thông và đội truyền thông, tham gia một số hoạt động trao đổi sinh viên như tại trường Temasek Polytechnic, Singapore; trường Chung-ang, Hàn Quốc và trường KAIST, Hàn Quốc.

Chia sẻ về cách cân bằng cuộc sống, Hường bày tỏ: “Mình tin rằng, dù học thế nào thì cũng sẽ có thời gian rảnh cho sở thích riêng của bản thân. Mình lại thích hoạt động để được học hỏi, kết bạn giao lưu và mở mang thế giới quan. Nên đối với mình thì vừa học trên lớp, vừa tham gia hoạt động khác không có gì quá khó khăn”.

Thời gian rảnh rỗi, Hường thích đọc sách và chơi game.

Là “của hiếm” trong trường nhưng Hường chưa bao giờ thấy cô đơn vì cô luôn có nhóm bạn thân thiết. “Ở khoa Viện Điện tử - Viễn thông thì tỷ lệ nữ là 5% thôi. Hơn thế nữa thì học tập trong môi trường nhiều nam thì mình cũng được các bạn nhường nhịn và ưu ái hơn nữa.”, cô bạn kể.

Trong thời gian tới, Hường sẽ tập trung hoàn thành đồ án tốt nghiệp, sau đó tiếp tục học lên bậc thạc sỹ. 9x hy vọng được làm việc trong công ty kỹ thuật, biến lý thuyết khoa học thành những sản phẩm hữu hình, có ích cho xã hội và đất nước.

Theo Tiin.vn