Sự thật sốc: Hồng Hài Nhi không phải một cậu bé trẻ tuổi như chúng ta lầm tưởng

Trong khi đó, hình ảnh cậu bé với vẻ ngoài khoảng 8-9 tuổi trong bộ phim "Tây Du Ký" đã khắc sâu vào tâm trí khán giả.

Tiểu thuyết "Tây Du Ký" của Ngô Thừa Ân, một tác phẩm kinh điển trong lịch sử văn học Trung Hoa, đã tạo ra những ảnh hưởng sâu rộng đến văn hóa đại chúng cho đến tận ngày nay. Đặc biệt, phiên bản phim truyền hình đã trở thành một phần ký ức tuổi thơ không thể thiếu của nhiều thế hệ khán giả châu Á.

Trong ký ức của nhiều người, nhân vật Hồng Hài Nhi thường được hình dung là một cậu bé lanh lợi. Hình ảnh cậu bé với vẻ ngoài khoảng 8-9 tuổi trong bộ phim "Tây Du Ký" năm 1986 đã khắc sâu vào tâm trí khán giả. Tuy nhiên, sự thật về nhân vật này lại không hoàn toàn như vậy.

Sự thật sốc: Hồng Hài Nhi không phải một cậu bé trẻ tuổi như chúng ta lầm tưởng- Ảnh 1.

Hồng Hài Nhi mang hình hài của cậu bé nhưng không ít tuổi

Hồng Hài Nhi, quý tử của Ngưu Ma Vương và Bà La Sát (hay còn gọi là Thiết Phiến công chúa), nổi bật với làn da trắng mịn, đôi môi đỏ thắm, tính cách kiêu ngạo và từng là một đối thủ đáng gờm của Tôn Ngộ Không. Cậu bé sở hữu khả năng đặc biệt là tạo ra ngọn lửa Tam Muội Chân Hỏa từ lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân, một loại lửa mà nước thông thường không thể dập tắt.

Trong nguyên tác "Tây Du Ký", Hồng Hài Nhi được miêu tả với vẻ ngoài "khuôn mặt trắng như thoa phấn, đôi môi tựa điểm son hồng, mái tóc xanh biếc như nhuộm chàm, đôi mày cong vút tựa cánh cung".

Dù có ngoại hình của một đứa trẻ, tuổi thật của Hồng Hài Nhi lại là một con số gây bất ngờ: 300 tuổi. Cậu đã trải qua 300 năm tu luyện trên núi. Nguyên nhân cho vẻ ngoài không thay đổi này được cho là do Bà La Sát đã chuyên tâm luyện Đan Thiên Khí trong thời gian mang thai con trai.

Sự thật sốc: Hồng Hài Nhi không phải một cậu bé trẻ tuổi như chúng ta lầm tưởng- Ảnh 2.

Hồng Hài Nhi thực chất tầm 300 tuổi

Không chỉ tuổi thật của Hồng Hài Nhi khiến nhiều người ngạc nhiên, mà ngay cả nhân vật chính của "Tây Du Ký" - Tôn Ngộ Không - cũng sở hữu một số tuổi có thể làm không ít người bất ngờ.

Theo nguyên tác, Tôn Ngộ Không, một con khỉ được sinh ra từ một tảng đá, đã trải qua 342 năm trước khi đảm nhận chức Bật Mã Ôn tại thiên đình, nơi công việc của Ngộ Không là chăm sóc đàn ngựa. Nếu quy đổi theo thời gian ở hai giới, một ngày trên thiên đình tương đương với một năm ở nhân gian. Như vậy, nửa tháng Tôn Ngộ Không ở thiên đình tương đương với 15 năm dưới trần thế. Tiếp theo, thời gian giữ vai trò Tề Thiên Đại Thánh trong nửa năm cũng tương đương với 177 năm theo thời gian của loài người.

Thời gian 49 ngày tu luyện trong lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân cũng được tính thêm 49 năm vào tuổi thọ của Tôn Ngộ Không. Thêm vào đó, 500 năm bị giam dưới núi Ngũ Hành Sơn và 14 năm đồng hành cùng Đường Tăng đi thỉnh kinh một lần nữa khẳng định tuổi đời đáng kinh ngạc của nhân vật huyền thoại này. Tính tổng cộng, vào thời điểm kết thúc những sự kiện này, Tôn Ngộ Không đã có một "tuổi đời" lên đến hơn 1.097 năm.

Nguồn: Sohu