TP HCM đề xuất nghỉ học đến tháng 4 và lùi lịch thi THPT, Hà Nội chưa "chốt" thời gian đi học trở lại

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBND TP HCM sẽ xem xét, kiến nghị cho học sinh, sinh viên trên địa bàn nghỉ đến hết tháng 3. Còn tại Hà Nội, thời gian nghỉ học tạm thời kéo dài đến hết ngày 23/2.

Hôm qua 17/2, Sở GD&ĐT TP HCM đã gửi tờ trình Thường trực UBND TP HCM về dự thảo kiến nghị cho phép học sinh, học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nghỉ học hết tháng 3, điều chỉnh thời gian năm học 2019 - 2020, lùi kỳ thi THPT Quốc gia. Tờ trình nêu rõ kiến nghị dựa trên căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tiềm ẩn nhiều nguy cơ và không có dấu hiệu ổn định trong thời gian tới, tinh thần đảm bảo sự an toàn, sức khoẻ cho học sinh phải được đặt lên hàng đầu.

Ngoài ra, việc này còn giúp học sinh và phụ huynh yên tâm, chủ động sắp xếp công việc, sinh hoạt, học tập của gia đình và cá nhân. Đồng thời, việc đề xuất, kiến nghị cũng nhằm giúp các cơ sở giáo dục chủ động trong việc xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học và có sự đồng bộ về thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, chuẩn bị cho năm học 2020 - 2021 trong cả nước.

Cụ thể theo đề xuất, học sinh tiếp tục học kỳ II từ tháng 4 đến tháng 7 và lùi kỳ thi THPT Quốc gia 2020 đến cuối tháng 7. Theo dự thảo đề xuất của Sở GD&ĐT, nếu được phê duyệt, UBND TP HCM sẽ trình Chính phủ, Bộ GD&ĐT và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét chỉ đạo thống nhất cho học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được nghỉ học đến hết tháng 3.

Trước đó, UBND TP HCM đã thống nhất cho học sinh, sinh viên thành phố nghỉ đến hết tháng 2. Sau đó, cơ quan này cũng thông báo sẽ xem xét, kiến nghị cho học sinh, sinh viên trên địa bàn nghỉ đến hết tháng 3.

Mới đây, Bộ GD&ĐT thông tin sẽ lùi thời điểm kết thúc năm học 2019 - 2020 vì dịch Covid-19. Bộ cho rằng, học sinh bậc phổ thông từ lớp 1 đến 12 không phải tất cả đều giống nhau. Học sinh cuối cấp buộc phải có kỳ thi chuyển cấp, thi THPT Quốc gia nên không thể lùi đến sang năm được. Vì vậy, Bộ phải tính đến các mốc thời gian này, cần tính toán lùi hơn năm học trước nhưng không ảnh hưởng lớn các năm tiếp theo. Căn cứ tình hình thực tiễn, các địa phương quyết định cho học sinh đi học trở lại theo lứa tuổi và địa bàn.

UBND TP Hà Nội cũng đã quyết định cho học sinh và sinh viên toàn thành phố được nghỉ học đến hết ngày 23/2. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội, vẫn chưa thể quyết định được thời gian trở lại của học sinh mà phải chờ đến cuối tuần sẽ xem xét. Việc quyết định đi học trở lại hay không phụ thuộc vào tình hình thời tiết và đánh giá độ an toàn của thành phố.

Chủ tịch Hà Nội cũng yêu cầu Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở GD&ĐT tuyên truyền cho tất cả giáo viên trên địa bàn hiểu biết về dấu hiệu dịch bệnh, các biện pháp tiêu trùng khử độc. Khi quyết định cho học sinh đi học thì công tác quản lý, sát trùng, chuẩn bị cơ sở vật chất, đặc biệt sau này ứng xử kể cả phát hiện trong trường hợp có dấu hiệu không bình thường thì cách ứng xử phải bài bản.

Còn tại Vĩnh Phúc, trong hôm qua 18/2, Sở GD&ĐT tỉnh đã ra thông báo lần thứ 4 về việc cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2 phòng ngừa dịch bệnh Covid-19. Công văn do Phó Giám đốc Phạm Khương Duy ký, yêu cầu các đơn vị phân công lịch trực, tăng cường bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ; vệ sinh sạch sẽ khuôn viên trường lớp, bếp ăn, phòng chức năng... hàng ngày.

Đến nay cả 63 tỉnh, thành phố trên cả nước đã chính thức cho học sinh, sinh viên, học viên được nghỉ tiếp để phòng dịch Covid-19. Cụ thể, 57 tỉnh thành trên cả nước cho học sinh nghỉ đến hết tháng 2/2020; 5 tỉnh cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 23/2 (Hà Nội, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thanh Hoá, Hưng Yên); 1 tỉnh còn lại là Ninh Bình đã quyết định cho nghỉ tuần tới nhưng chưa quyết định thời gian đi học lại.

Theo Kenh14.vn


* Nội dung liên quan: